Công an, bảo vệ tổ dân phố đẩy xe phát thực phẩm miễn phí cho người dân Trúc Bạch đang bị cách ly

Trưa 11/3, hơn 10 công an, bảo vệ tổ dân phố... dùng xe đẩy chở thực phẩm như rau, gạo, hoa quả... phát cho người dân trong khu cách ly trên phố Trúc Bạch.

Kể từ ngày một phần khu phố Trúc Bạch (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) bị cách ly do phát hiện nữ bệnh nhân N.H.N. (SN 1993, trú tại phường Trúc Bạch) dương tính với Covid-19 đến nay, ngày nào lực lượng chức năng như bảo vệ tổ dân phố, y tế, công an... cũng đều đặn đi phát thực phẩm cần thiết cho người dân.

11h ngày 11/3, lực lượng chức năng gồm hơn 10 người đẩy xe chở các thực phẩm như gạo, hoa quả, rau... đi phát cho từng nhà trong khu cách ly.

Ông Nguyễn Dương Huy - Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết, toàn bộ số thực phẩm cung ứng cho người dân hoàn toàn miễn phí và được kiểm soát chặt chẽ, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Vị lãnh đạo phường Trúc Bạch cho biết thêm, bên cạnh việc cung ứng thực phẩm, mỗi người dân ở khu cách ly còn được phát 5 chiếc khẩu trang, 3 hộp vitamin C, nước sát khuẩn họng, nước rửa tay và được đo thân nhiệt, khám sức khỏe 2 lần/ngày.

Các loại thực phẩm như rau, gạo... phát cho người dân đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tươi ngon.

Qua rà soát nhân khẩu, số hộ dân bị cách ly trên phố Trúc Bạch từ số 79 đến số 137 phố có 66 hộ, với 189 nhân khẩu.

Sau gần 5 ngày cách ly, cuộc sống của người dân Trúc Bạch trong khu vực cách ly đang dần ổn định

Hoàng Hải

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cong-an-bao-ve-to-dan-pho-day-xe-phat-thuc-pham-mien-phi-cho-nguoi-dan-truc-bach-dang-bi-cach-ly-82020113142217225.htm