Công an bắt giữ vụ đánh bạc tại nhà Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk

Cơ quan công an bắt quả tang hơn 10 triệu đồng ở hiện trường và hơn 23 triệu đồng trong ví của những người nói trên tại nhà vị Phó GĐ Sở Y tế Đắk Lắk.

Ảnh minh họa.

Chiều 3.3, thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa bắt giữ 6 đối tượng tham gia đánh bạc tại phường Tân An.

Thượng tá Tuấn thông tin, công an phát hiện vụ việc vào lúc 17h chiều 27.2. Tang vật thu giữ tại hiện trường là hơn 10 triệu đồng, và trong ví của những người nói trên là hơn 23 triệu đồng.

Được biết, vụ đánh bạc xảy ra tại số 46, đường Thái Phiên, phường Tân An, tức nhà của ông Nguyễn Trung Thành (Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk).

Liên lạc qua điện thoại, ông Thành xác nhận công an bắt vụ đánh bạc tại nhà mình. Ông Thành cho biết, ngày 27.2, nhà ông có một số bạn từ TP.HCM lên chơi và vợ ông gọi thêm bạn ở TP. Buôn Ma Thuột cùng ăn trưa.

Vé máy bay do ông Thành cung cấp về chuyến công tác tại Hà Nội.

Khoảng 13h30 cùng ngày, vợ ông đi làm, sau đó khi về nhà thì thấy công an đang bắt vụ đánh bạc tại nhà. Bản thân ông Thành sáng 27.2 đã ra sân bay TP Buôn Ma Thuột đi Hà Nội họp nên không biết những người bạn đánh bạc tại gia đình mình.

“Hiện tôi vẫn đang đi công tác, mới nghe vợ kể lại như vậy chứ chưa nắm rõ vụ việc” - ông Thành cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc, ông Doãn Hữu Long - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, xác nhận việc ông Thành đi công tác ở Hà Nội. "Còn về việc đánh bài xảy ra tại nhà ông Thành, tôi chưa nắm được" - ông Long nói.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-bat-giu-vu-danh-bac-tai-nha-pho-giam-doc-so-y-te-dak-lak-593884.ldo