Công an Bình Dương: Khen thưởng Đội 3, Phòng CSMT truy bắt xe buôn lậu động vật hoang dã

Ngày 15/10, Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao giấy khen và thưởng nóng 4 triệu đồng cho Đội 3, Phòng CSMT Công an tỉnh, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống sự xâm hại về tài nguyên môi trường.

Vào lúc 22h ngày 13/10, Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang xe tải BKS 35N-7224 do Phạm Văn Quang (32 tuổi), ngụ tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam điều khiển, đang vận chuyển trái phép 561 kg kỳ đà, rắn hổ… là loại động vật hoang dã được bảo tồn (476kg kỳ đà, 85kg rắn hổ). Trên đường lực lượng làm nhiệm vụ áp tải phương tiện và tang vật về cơ quan điều tra thì bất ngờ xuất hiện chiếc xe ôtô Toyota Innova BKS 52U-2855, có hành vi gây hấn, tài xế điều khiển xe ôtô Innova liên tục chèn xe, lấn, ép sát phương tiện của lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời khống chế tài xế Phạm Văn Quang; đồng thời liên hệ với lực lượng làm nhiệm vụ trên đường, chốt chặn bắt giữ xe ôtô BKS 52U-2855. Tại cơ quan điều tra, tài xế xe BKS 52U-2855, khai tên là Nguyễn Như Tĩnh (28 tuổi), ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, thừa nhận hành vi chèn, ép xe của lực lượng làm nhiệm vụ nhằm tạo điều kiện cho xe BKS 35N-7224 chở động vật hoang dã chạy trốn, nhưng không thành. Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Quang khai nhận số động vật hoang dã này được chở từ nhà ông Phạm Xuân Thanh ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Minh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đưa về tỉnh Hà Nam tiêu thụ. Vụ việc đang được xử lý

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/tinnganh/2009/10/153004.cand