Công an Bình Phước đoạt giải nhì hội thi quân sự, võ thuật Bảng thi số 3

Sau 2 ngày thi đấu tại TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chiều nay 29-5, hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân (CAND) lần thứ 2, năm 2023, Bảng thi số 3 đã bế mạc. Đoàn Công an tỉnh Bình Phước xuất sắc đoạt giải nhì toàn đoàn, xếp sau Công an tỉnh Đắk Lắk là đơn vị chủ nhà.

Bảng thi số 3 có 19 đội, với gần 800 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại công an 19 tỉnh, thành và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an khu vực miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam.

Các nữ xạ thủ thi môn bắn súng

Các nữ xạ thủ thi môn bắn súng

Cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện bài thi vượt vật cản

Đội tuyển Công an tỉnh Bình Phước do Đại tá Dương Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu với đội hình gần 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

19 đội đã tham gia thi đấu ở các nội dung gồm: Thi võ thuật CAND với 4 nội dung kỹ thuật, chiến thuật, đồng diễn, phân thế bài võ Mai Hoa quyền 52 động tác và tình huống ứng dụng võ thuật CAND. Phần thi quân sự với 2 nội dung vượt vật cản và các bài bắn đạn thật súng quân dụng.

Đại diện đoàn Công an tỉnh Bình Phước (thứ 3 từ phải qua) nhận giải nhì toàn đoàn

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Phước tham gia hội thi

Hội thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND giao lưu, học hỏi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng bắn súng, võ thuật, vận động phục vụ công tác, chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đoàn Công an tỉnh Bình Phước đã đoạt 11 giải thưởng gồm: 3 giải nhất, 7 giải nhì và 1 giải ba. Đồng thời là đội sẽ cùng 7 đội xuất sắc nhất của Bảng thi số 3 tiếp tục thi đấu vòng chung kết được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam từ ngày 2 đến 8-6.

Văn Tuyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/3/144784/cong-an-binh-phuoc-doat-giai-nhi-hoi-thi-quan-su-vo-thuat-bang-thi-so-3