Công an Cà Mau không đưa tên chiến sĩ bị thương vào báo cáo

Công an tỉnh Cà Mau báo cáo cơ quan chức năng về vụ cháy vào đêm 29/8, nhưng có có tên 4 người nhập viện, còn chiến sĩ bị xây xát thì không nêu ra.

Sáng 31/8, các phóng viên thường trú ở Cà Mau nhận được báo cáo của công an tỉnh này về vụ hỏa hoạn xảy ra tại 4 căn nhà của cơ sở mua bán quần áo Hải Dung ở khóm 2, phường 7, TP Cà Mau vào khuya 29/8.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 7, 8, 9 và 10, đường Hồ Trung Thành, khóm 2, phường 7, TP Cà Mau. Đây là cơ sở mua bán quần áo may sẵn mang tên Hải Dung do ông Hoàng Như Hải (48 tuổi) làm chủ.

Ngoài 5 xe chuyên dụng, Công an Cà Mau còn sử dụng 2 ca nô chữa cháy và 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Trong quá trình sơ tán, một nữ công nhân của cơ sở tự té ngã gây thương tích nặng.

Những người bị thương còn lại là một nam công nhân và cha, mẹ của chủ cơ sở Hải Dung. Như vậy, báo cáo này không nêu tên chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ.

Bốn căn nhà cháy cùng một chủ là cơ sở quần áo Hải Dung.

Theo lãnh đạo UBND TP Cà Mau, những người trong dãy nhà 3 tầng bị cháy đã liều mình nhảy lầu thoát thân. Hàng xóm ở phía dưới có lót nệm để các nạn nhân nhảy xuống nhưng một phụ nữ trượt ra ngoài nên bị thương nặng.

Hiện, người phụ nữ bị xuất huyết não và chấn thương ngực đã được chuyển lên tuyến trên. Những người bị thương nhẹ đã xuất viện là Trịnh Thanh Lol (23 tuổi, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy), ông Nguyễn Văn Trung (66 tuổi), bà Nguyễn Thị Hồng Đào (67 tuổi, là cha và mẹ ông Hải) và ông Ngô Văn Công (45 tuổi, người làm công).

UBND thành phố Cà Mau đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình hiệu buôn. Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân đã đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe các nạn nhân và hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/cong-an-ca-mau-khong-dua-ten-chien-si-bi-thuong-vao-bao-cao-70821.html