Công an các địa phương nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thời gian qua, Công an (CA) các địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp, triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, trong lực lượng, đặc biệt là ngăn chặn, xử lý các hành vi thông tin sai sự thật về dịch bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thời gian qua, Công an (CA) các địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp, triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, trong lực lượng, đặc biệt là ngăn chặn, xử lý các hành vi thông tin sai sự thật về dịch bệnh.

CA tỉnh Quảng Nam kiểm tra vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

CA tỉnh Quảng Nam kiểm tra vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tập trung đông người

Nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tập trung đông người, Giám đốc CATP Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các nội dung sau: Chủ động phối hợp với Sở VH-TT TP Đà Nẵng nắm danh mục các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tập trung đông người, dễ lây nhiễm dịch Covid 19 để tham mưu UBND TP tạm dừng hoạt động; tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đến các địa điểm, hoạt động tập trung đông người, tiếp xúc gần nơi có nguy cơ lây nhiễm như các cơ sở vũ trường, karaoke, massage, trò chơi điện tử công cộng,… Ngoài ra, CA các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, chủ động rà soát, đề xuất Giám đốc kiến nghị UBND TP tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tập trung đông người, dễ lây nhiễm dịch Covid 19 nằm ngoài danh mục Sở VH-TT đã tham mưu UBND TP tạm dừng hoạt động.

Thanh Hoa

Tại Quảng Nam, với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", thời gian qua, CA tỉnh Quảng Nam khẩn trương vào cuộc cùng chung tay phòng chống dịch. Để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, CA tỉnh Quảng Nam đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo chức năng nhiệm vụ, triển khai các biện pháp, công tác phòng, chống dịch bệnh không chỉ trong lực lượng CA mà còn phối hợp với các cấp, các ngành phục vụ yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng lực lượng CA, công tác phòng chống dịch được triển khai song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), quản lý nhà nước về ANTT theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết: "Công an tỉnh đã quán triệt trong cán bộ chiến sĩ (CBCS) nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, không chủ quan cũng không hoang mang. Trên tinh thần đó, CBCS tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương giải quyết nhiều vấn đề về ANTT tại cơ sở, có phương án phối hợp với các cấp các ngành để chủ động cách ly, kê khai thống kê, đảm bảo tốt tình hình ANTT trong bối cảnh vừa phải chống dịch, vừa phải chuẩn bị đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36".

Theo đó, công tác phòng chống dịch bệnh của lực lượng CA được triển khai quyết liệt trên nhiều lĩnh vực công tác. Đối với các đơn vị, địa phương quản lý trại giam, nhà tạm giữ đã thực hiện tốt việc giam giữ, cách ly ngay đối tượng mới đưa vào, không để những đối tượng này lây lan dịch bệnh, quản lý việc thăm nuôi. Đơn vị Cảnh sát Kinh tế phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh nâng giá hàng hóa, gây phức tạp về ANTT. Lực lượng An ninh mạng, An ninh văn hóa tư tưởng đã tích cực chấn chỉnh những thông tin sai lệch đăng tải trên các trang mạng xã hội, trang thông tin cá nhân. Qua đó đã phát hiện 18 trường hợp sai phạm trên lĩnh vực này, trong đó xử lý phạt tiền 1 trường hợp, yêu cầu đính chính thông tin 5 trường hợp và nhắc nhở, cam kết không vi phạm các trường hợp còn lại…

Đặc biệt, những ngày qua, bên cạnh việc chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh trong lực lượng CA, phun thuốc khử trùng tại trụ sở làm việc, cơ sở giam giữ, CA tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương chuẩn bị cơ sở cách ly, sẵn sàng các điều kiện cần thiết khi có yêu cầu. Đến thời điểm này, CA Quảng Nam đã cấp phát gần 10.000 khẩu trang y tế cho CBCS phục vụ công tác, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng với 3 cơ sở cách ly tập trung với gần 50 phòng, phục vụ cách ly tập trung cho hơn 100 CBCS khi có yêu cầu.

"Đối với CBCS ở những đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, nguy cơ nhiễm bệnh là hiện hữu. Vì thế, bên cạnh việc tuyên truyền cho CBCS tự phòng bệnh thì việc chuẩn bị các điều kiện cách ly là công việc cấp bách, cần thiết và CA Quảng Nam đã sẵn sàng cho phương án cách ly tập trung CBCS với những điều kiện thiết yếu, cơ bản",Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết thêm.

Tính đến nay, trong toàn đơn vị CA Quảng Nam chưa phát hiện trường hợp CBCS nào có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Covid-19.

CA tỉnh TT- Huế và cơ quan chức năng xử lý N.Đ.T.A. vào ngày 13-3.

Tại TT- Huế, trong hơn 1 tháng qua, tại địa bàn có 3 chủ tài khoản facebook bị xử phạt về đăng tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh. Mới nhất, sáng 13-3, tài khoản facebook Anh Nguyễn đăng tải thông tin: "Bà con chú ý! Những nơi mà có người bị cách ly tại Huế nên tránh và đi những nơi này…" và liệt kê một số hãng xe, địa điểm, tuyến đường như với lời giới thiệu "là của một bác sĩ ở tại 1 bệnh viện tin cậy ở Huế". Sau khi đăng một thời gian ngắn, chủ tài khoản đã được cơ quan chức năng phát hiện, thông báo và đã xóa bỏ các bài viết. Ngay trong ngày, Phòng An ninh chính trị nội bộ CA tỉnh TT- Huế phối hợp với Thanh tra Sở TT- TT triệu tập N. Đ. T. A. (31 tuổi, trú P. An Cựu, TP Huế), được xác định là chủ tài khoản facebook nói trên. Tại cơ quan CA, chủ tài khoản facebook này đã thừa nhận sự việc, đồng thời ký cam kết không tái phạm. Cơ quan CA và Sở TT- TT đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt N.Đ.T.A 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 9-3, trên mạng xã hội facebook có đăng tải 2 bài viết của nickname Kiều Thu Đặng với nội dung: "Mọi người quanh khu vực Phú Bài, Thủy Lương, Lăng Lộc… cẩn thận. Đã có 1 ca ở gần đó đã bị hốt đi cả nhà rồi…". Nội dung đăng tải tồn tại trên mạng xã hội đến 11 giờ cùng ngày và được chủ tài khoản tháo gỡ sau khi có yêu cầu của cơ quan CA. CA tỉnh TT- Huế xác minh chủ tài khoản facebook K.Th. Đ. là Đ.T.Th. (1995, trú P.Thủy Lương, TX Hương Thủy, TT-Huế). CATX Hương Thủy ra quyết định xử phạt Th. 10 triệu đồng.

Vào ngày 29-1 trên trang facebook Nhàn Lê xuất hiện dòng trạng thái với nội dung: "Huế đã có 1 trường hợp dịch cúm corona, người Vũ Hán, đang nằm cách ly tại BVTƯ Huế. Thông báo cho cả nhà phòng tránh. Xuân an lành!!!". Sau khi vào cuộc xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ CA tỉnh TT-Huế đã xác định chủ tài khoản facebook Nhàn Lê là bà Hà Thị Lê Nhàn (trú P. An Tây, TP Huế) và lập biên bản xử phạt bà Nhàn 12,5 triệu đồng.

Có thể nói, các thông tin thất thiệt về dịch Covid-19 sau khi được đăng tải nói trên đã khiến dư luận lo lắng, hoang mang; nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Trong thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ của CA các địa phương tiếp tục phối hợp với ngành chức năng nắm tình hình trên không gian mạng và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid-19; đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

B.B-X.M- H.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_221720_cong-an-cac-dia-phuong-no-luc-phong-chong-dich-co.aspx