Công an các tỉnh ĐBSCL ra quân triệt xóa nạn cờ bạc

Tệ nạn cờ bạc ở các tỉnh miền Tây diễn ra dưới nhiều hình thức như: đánh bài, đá gà, lắc tài xỉu…Thời quan gia có nhiều diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, các đối tượng tìm mọi cách đối phó với lực lượng chức năng.

Điều đó không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, mà còn gây bức xúc trong quần chúng nên Công an các tỉnh lên kế hoạch đấu tranh, triệt xóa.

Tang vật cờ bạc bị lực lượng công an thu giữ.

Tang vật cờ bạc bị lực lượng công an thu giữ.

Nam nữ đua nhau sát phạt

Địa điểm tổ chức đánh bạc thường là các khu đất trống, vườn hoang hoặc tại nhà của các đối tượng tổ chức, có cảnh giới để kịp trốn chạy khi bị lực lượng chức năng truy bắt.

Gần đây, An Giang là một trong những tỉnh triệt xóa nhiều nhất các vụ án liên quan đến cờ bạc. Trưa 23-10-2020, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực ấp Mỹ Phước (xã Mỹ Hội Đông, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang) có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền, gây mất an ninh trật tự nên lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường, vây bắt 36 đối tượng, thu tang vật gồm: 4 con gà đá, 36 ĐTDĐ, 40 triệu đồng, 42 xe máy.

Trước đó 2 ngày, 10 phụ nữ đã tham gia cùng 6 thanh niên tại địa phương tham gia sát phạt. Từ tin báo của người dân có nhiều đối tượng đang đánh bạc tại nhà của đối tượng Phạm Thị Ngọc Thủy (38 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, H.Thoại Sơn). Thấy bóng dáng công an, 16 đối tượng bỏ chạy nhưng không thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ: 1 hệ thống camera quan sát, nhiều bộ bài, 5 xe gắn máy, 20 ĐTDĐ và trên 107 triệu đồng.

Trước đó, lực lượng CSHS Công an tỉnh An Giang phối hợp CSHS Đồng Tháp và Công an huyện Chợ Mới đột kích tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ bắt giữ 31 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ gần 300 triệu đồng, 24 xe máy, 31 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật liên quan. Qua điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Giàu (tự Đức Đen, 32 tuổi, ngụ phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đứng ra tổ chức cho các đối tượng sát phạt.

Tại Bến Tre, sau nhiều ngày theo dõi, Đội CSHS CAH Mỏ Cày Nam đã đột kích bắt quả tang tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một căn nhà ở ấp Phú Lộc Hạ 2, xã An Định. Tại hiện trường lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ và lập biên bản 17 đối tượng có liên quan. Tang vật tạm giữ gồm: 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 10 xe máy, 19 ĐTDĐ và hơn 590 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Đoàn Thương Tính (34 tuổi, ngụ xã Bình Khánh, H.Mỏ Cày Nam) đứng ra tổ chức sòng bạc này.

Các đối tượng cờ bạc bị Công an ở tỉnh An Giang bắt giữ.

Hàng ngàn đối tượng bị xử lý

Ngày 26-10-2020, Cơ quan CSĐT CAH Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã ra quyết định khởi tố Trần Văn C. (32 tuổi, ngụ xã Thường Phước 2, H.Hồng Ngự) để điều tra về hành vi đánh bạc. Qua điều tra, vào ngày 26-9, tại ấp 3, xã Thường Phước 2, C. cùng với 3 đối tượng khác tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền thì bị công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 bộ lắc tài xỉu và 650 ngàn đồng đồng tiền mặt. Được biết, C. có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc.

Trước đó, CAH Hồng Ngự đã khởi tố Nguyễn Văn Thum (43 tuổi, ngụ xã An Long, H.Tam Nông) và Nguyễn Thanh Nga (51 tuổi, ngụ xã Phú Thuận B, H.Hồng Ngự) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Mới đây, Cơ quan CSĐT CAH Tiểu Cần (Trà Vinh) cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thúy Loan (29 tuổi, ngụ ấp Kinh Xuôi, xã Thanh Mỹ, H.Châu Thành) về hành vi can tội đánh bạc. Trước đó, CAH Tiểu Cần phát hiện 10 đối tượng (có cả nam và nữ) đánh bài cào 3 lá ăn thua bằng tiền tại nhà lồng chợ xã Ngãi Hùng. Loan đã có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc, nay lại tiếp tục tái phạm.

Trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh tạm giam đối với 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc; cho cam kết, bảo lãnh 155 đối tượng có hành vi đánh bạc và liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ liên quan đến sới bạc do Nguyễn Ngọc Thuận (tức Út Gà, 51 tuổi, ngụ ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước) tổ chức. Số tiền vụ đánh bạc trên thu giữ gần 1 tỷ đồng, 5 xe ô tô và 72 xe máy các loại cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo báo cáo của Công an tỉnh An Giang, trong quý III-2020, lực lượng công an đã bắt, xử lý 1.612 vụ, 7.685 đối tượng cờ bạc. Trong 7 tháng đầu năm nay, Công an toàn tỉnh Bến Tre đã phát hiện, triệt xóa trên 200 vụ, hơn 1.125 đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc; khởi tố 20 vụ, 32 bị can, xử lý vi phạm hành chính 123 vụ, gần 1.000 đối tượng tham gia với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các lực lượng chức năng còn phát hiện, giải tán 2.478 vụ đánh bạc nhỏ lẻ, giáo dục tại chỗ 11.346 đối tượng.

Nguyễn Nhân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/cong-an-ra-quan-triet-xoa-nan-co-bac-vung-que_102060.html