Công an Cần Thơ và Vĩnh Long vào cuộc vụ bé gái chết oan khi qua sông Hậu

Có thông tin cho rằng bé gái rớt xuống chỗ đi vệ sinh nhưng cũng có ý kiến cho rằng rơi qua lan can phà xuống sông, dẫn đến tử vong.

Chiều 23-4, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức, ông Trịnh Ngọc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải TP Cần Thơ - đã trả lời về những thông tin liên quan đến vụ bé gái 7 tuổi lọt xuống sông Hậu tử vong khi đang đi trên phà từ Cần Thơ sang thị xã Bình Minh (Vĩnh Long).

Cuộc họp giao ban báo chí chiều 23-4

Cuộc họp giao ban báo chí chiều 23-4

Theo ông Vĩnh, hiện nay có thông tin cho rằng bé gái rớt xuống chỗ đi vệ sinh nhưng cũng có ý kiến cho rằng rơi qua lan can phà xuống sông, dẫn đến tử vong. Vì thế, hiện Công an TP Cần Thơ đang phối hợp với phía Công an thị xã Bình Minh điều tra làm rõ vụ việc.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 17-4, bé gái này cùng cha mẹ đi xe máy từ Vĩnh Long sang Cần Thơ để khám bệnh. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, gia đình bé gái lên đò ở khu vực phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) ngang qua sông Hậu để đến thị xã Bình Minh.

Ông Trình Ngọc Vĩnh trình bày về hướng xử lý vụ bé gái 7 tuổi lọt xuống sông Hậu tử vong

Lúc trên đò, bé gái được mẹ dẫn đi vệ sinh tại khu vực được bố trí sẵn. Do bất cẩn, bé gái đã lọt xuống lỗ trống trên đò, rơi xuống sông Hậu và mất tích.

Ông Huỳnh Quang Thoại, chủ bến đò, cho biết lúc xảy ra vụ việc đau lòng này, ông không ở nhà. Sau khi hay tin, ông lập tức quay về và cùng với lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể bé gái. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau thì thi thể cháu bé mới được phát hiện cách đó khoảng 1 km.

Anh M., cha của bé gái, cho biết sẽ khởi kiện chủ bến đò này.

Tin - ảnh: CÔNG TUẤN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cong-an-can-tho-va-vinh-long-vao-cuoc-vu-be-gai-chet-oan-khi-qua-song-hau-2018042317170625.htm