Công an Cao Bằng thông tin vụ bác sỹ giết vợ, phi tang xác

Công an tỉnh Cao Bằng khẳng định, đối tượng Triệu Văn Hải sau khi gây án đã chở xác nạn nhân Đặng Thị Hiếu đến cầu Sông Mãng thả xuống sông để phi tang.

Theo đó, vào hồi 15h00, ngày 31/8 nhận tin báo vụ việc nghi án mạng xảy ra tại tổ 13, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh và khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác minh đối tượng là Triệu Văn Hải, sinh năm 1976 là chồng của nạn nhân Đặng Thị Hiếu sinh năm 1976.

Sau khi gây án, Hải đã chở xác nạn nhân đến cầu Sông Mãng thả xuống sông để phi tang. Sau đó, Hải chạy trốn khỏi địa phương. Đến 20h00 ngày 7/9, Cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt được đối tượng Hải ở một nhà nghỉ tại đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Hiện nay, Công an tỉnh Cao Bằng đang huy động lực lượng của các đơn vị để truy tìm xác nạn nhân Đặng Thị Hiếu.

Với các thông tin và kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả giám định, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng khẳng định, có đủ căn cứ khởi tố vụ án.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cong-an-cao-bang-thong-tin-vu-bac-sy-giet-vo-phi-tang-xac