Công an Châu Phú: Bảo đảm an ninh trật tự địa phương

Trong 2 ngày (21 và 22-5), Đảng bộ Công an huyện Châu Phú (An Giang) tổ chức Đại hội đảng bộ Công an huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tá Lê Phú Thạnh, Trưởng Công an huyện được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Công an huyện Châu Phú

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Châu Phú đã tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo vững chắc tình hình an ninh trật tự (ANTT). Bên cạnh đó, tham mưu Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các Chi, Đảng bộ thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội và tập trung đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội (TNXH); nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT. Từ đó, phạm pháp hình sự, TNXH, tai nạn cháy, tai nạn giao thông giảm.

Cụ thể, phạm pháp hình sự xảy ra 76 vụ, liên quan 95 đối tượng, so nhiệm kỳ trước giảm 61 vụ (tỷ lệ giảm 44,5%). Tỷ lệ điều tra, khám phá án các loại tội phạm đạt gần 97%; xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tỷ lệ đạt gần 98% đều vượt chỉ tiêu đề ra; bắt 332 vụ TNXH (đánh bài, đá gà, lắc tài xỉu, cá độ bóng đá..) liên quan 983 đối tượng, giảm 451 vụ (tỷ lệ giảm gần 60% so nhiệm kỳ trước), khởi tố 6 vụ, 12 đối tượng; bắt 1.527 vụ (919 vụ không chủ) liên quan 552 đối tượng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, giảm 22 vụ (tỷ lệ giảm 1,4% so nhiệm kỳ trước).

Riêng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt và có hiệu quả cao, phát hiện bắt quả tang 38 vụ, liên quan 121 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng 18 vụ (tỷ lệ tăng 90% so nhiệm kỳ trước); lập hồ sơ đưa vào cơ sở điều trị, cai nghiện 820 đối tượng.

Đáng chú ý, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương đều giảm trên 50%); hỏa hoạn xảy ra 20 vụ, giảm 7 vụ (tỷ lệ giảm gần 26% so với nhiệm kỳ trước). Phối hợp phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh), MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức hơn 1.400 cuộc tuyên truyền về phòng, chống các TNXH và thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm… với 112.000 lượt người tham dự.

Đồng thời, tổ chức trên 600 cuộc hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ở 102 ấp, thu hút gần 32.000 lượt quần chúng và cán bộ tham dự. Bên cạnh xây dựng nhiều kế hoạch quán triệt các đảng viên thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, Đảng ủy Công an huyện thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức quán triệt những điều đảng viên, CBCS Công an nhân dân không được làm, nắm rõ quy tắc ứng xử của công an nhân dân gắn với thực hiện khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Hướng dẫn các chi bộ, đảng viên, đoàn viên những nội dung trọng tâm để nghiên cứu, học tập và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời những hạn chế thiếu sót đối với cán bộ, đảng viên. Góp phần giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể để phục vụ nhân dân, qua đó có nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, huyện khen thưởng.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã nhấn mạnh: “Lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ mà nhiệm kỳ qua đã đề ra.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương để mỗi CBCS công an phải là tấm gương sáng, là nhân tố tiên phong, tích cực nhất trong thực hiện văn hóa công vụ, trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân…”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cong-an-chau-phu-bao-dam-an-ninh-trat-tu-dia-phuong-a273748.html