Công an đã bắt giữ băng cướp tiền, vàng táo tợn ở Phú Yên như thế nào ?

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, công an các tỉnh thành: Phú Yên, Đắk Lắk, Đồng Tháp và TP.HCM đã bắt giữ băng cướp tiền, vàng táo tợn.

Viễn, Hưng và Trường sau khi bị bắt - Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Ngày 9.10, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, công an các tỉnh thành: Phú Yên, Đắk Lắk, Đồng Tháp và TP.HCM bắt giữ: Nguyễn Thùy Viễn (tức Bảy Vinh, 43 tuổi, trú xã Hòa Tân Đông, H.Đông Hòa, Phú Yên); Nguyễn Mạnh Trường (tức Tý, 32 tuổi, ngụ P.11, Q.8, TP.HCM) và Trần Ngọc Hưng (36 tuổi, trú TT.EaDrăng, H.EaH’leo, Đắk Lắk) về hành vi cướp tài sản.

Cả 3 đã được di lý về Phú Yên để phục vụ điều tra.

Chiều qua, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên xác nhận cả 3 đối tượng trên có liên quan đến vụ cướp tiền, vàng xảy ra tại H.Đông Hòa ngày 19.8.

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 6 giờ 20 ngày 19.8, anh Nguyễn Gia Truyền (41 tuổi, ở TT.Hòa Vinh, H.Đông Hòa, Phú Yên) chở mẹ là bà Nguyễn Thị Yến (59 tuổi), là chủ hiệu vàng Kim Yên Truyền bằng xe máy, mang theo một túi xách và hòm tôn đựng tiền, vàng từ nhà đến tiệm vàng tại chợ TT.Hòa Vinh.

Khi đến đường Lê Lợi, anh Truyền bị 2 kẻ bịt mặt đi xe máy không rõ biển số, dùng roi điện và bình xịt hơi cay tấn công cướp tài sản (gồm 400 triệu đồng cùng với vàng, đá quý ước tính trị giá 2,8 tỉ đồng) tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến chỉ xảy ra hơn 1 phút.

Công an tỉnh Phú Yên truy tìm thì phát hiện 1 chiếc xe máy tương tự của các đối tượng bị đốt cháy tại xã Hòa Hiệp Bắc, H.Đông Hòa, nhưng biển số xe này là giả, số khung số máy đã bị cà lại.

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên vào cuộc điều tra. Đến ngày 5.10, lực lượng chức năng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở với cả 3 đối tượng ở 3 địa điểm: Đồng Tháp, TP.HCM và Đắk Lắk.

Bước đầu cả 3 nghi phạm khai, Viễn và Trường là nhân viên rửa xe thuê cho cửa hàng của Hưng tại ngã tư Quang Trung, TT.EaDrăng. Do làm ăn thua lỗ, nhóm này lên phương án cướp tiệm vàng trên, là nơi Viễn từng sống nên biết rõ.

Rạng sáng 19.8, Viễn lấy xe máy chở Trường đến gần nhà bà Yến chờ cơ hội, còn Hưng đỗ ô tô cách đó 8 km chờ. Khi thấy mẹ con bà Yến mang theo tiền vàng ra khỏi nhà, Viễn lái xe máy ép xe của anh Truyền, còn Trường dùng bình xịt hơi cay và kích điện tấn công nạn nhân để cướp.

Cả nhóm mang chiếc xe máy tiêu hủy rồi ôm tài sản cướp được về nhà Hưng chia. Qua khám xét nơi ở của Viễn, Trường và Hưng, công an đã thu giữ 2 ô tô (trong đó có xe đi gây án); 1 bình xịt hơi cay; 1 roi điện; 2 khẩu súng kiểu K59; 43 CMND và 5 căn cước công dân; 8 xe máy; 57 giấy đăng ký xe máy; 18 giấy phép lái xe…

Thái Sơn

Đức Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cong-an-da-bat-giu-bang-cuop-tien-vang-tao-ton-o-phu-yen-nhu-the-nao-1011802.html