Công an Đà Nẵng hỗ trợ gia đình nhân viên bảo vệ ngân hàng bị tử vong

Đại diện Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình nhân viên bảo vệ Trần Minh Thành tử vong khi ngăn chặn các đối tượng cướp ngân hàng.

Chiều tối 22/11, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình ông Trần Minh Thành, nhân viên bảo vệ Chi nhánh ngân hàng BIDV (số 169, đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Ông Thành đã dũng cảm ngăn chặn 2 đối tượng cướp ngân hàng và tử vong vì thương tích quá nặng.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thăm, động viên, trao hỗ trợ cho gia đình bảo vệ Trần Minh Thành.

Được biết, gia đình bảo vệ Trần Minh Thành có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ là giáo viên đã nghỉ hưu, hiện đang ở tỉnh Sóc Trăng, con gái đang học đại học tại TP Hồ Chí Minh. Ông Thành sinh sống một mình trong căn nhà thuê và làm bảo vệ tại chi nhánh ngân hàng BIDV hơn 2 năm nay.

Như Báo CAND đã thông tin, vào 13h45’ trưa 22/11, 2 đối tượng Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí đến chi nhánh ngân hàng BIDV số 169 Ngũ Hành Sơn để thực hiện vụ cướp. Khi vào trong, Trí dùng súng bắn chỉ thiên để uy hiếp; Cường sau khi đứng ngoài cảnh giới cũng đã chạy theo Trí vào trong quầy, kề dao vào nhân viên để đòi tiền.

Tuy nhiên, lúc này, nhân viên, bảo vệ của ngân hàng đã kháng cự và hô hoán, bấm chuông báo động... Thấy tình huống bất lợi, dù chưa vơ lấy được tiền nhưng Cường và Trí phải vội bỏ ra bên ngoài, nhảy lên xe máy tháo chạy.

Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh,Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn và lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn động viên, trao 25 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Trần Minh Thành.

Chạy được khoảng 50m, xe của 2 đối tượng đâm phải xe máy người đi đường và ngã xuống. Lúc này, ông Trần Minh Thành đã đuổi kịp, khống chế hai đối tượng. Trong lúc giằng co, ông Thành đã bị Cường cầm dao đâm 1 nhát vào phía sau lưng rồi bỏ trốn.

Mặc dù đã đưa đi cấp cứu, được các bác sĩ của bệnh viện Đà Nẵng nhiệt tình cứu chữa, nhưng do thương tích quá nặng, ông Thành tử vong ngay sau đó.

Hai đối tượng Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí cũng đã bị bắt giữ.

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-da-nang-ho-tro-gia-dinh-nhan-vien-bao-ve-ngan-hang-bi-tu-vong--i714676/