Công an Đà Nẵng tuyên dương các điển hình trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Sáng 16/5, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/BCA của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào 'Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy' và tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Thời gian qua, Công an Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an. Từ đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các Cấp ủy, đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong Đảng bộ Công an thành phố, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Đà Nẵng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” tại các đơn vị trực thuộc Công an Đà Nẵng được triển khai bằng các hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo, gắn liền với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện chức trách nhiệm vụ. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tụy, cống hiến hy sinh hết mình cho sự nghiệp bảo vệ ANTQ, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; thể hiện rõ nét nỗ lực học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và học tập,làm theo tấm gương đạo đức phong cách của Người.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Cảnh sát Kinh tế.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Cảnh sát Kinh tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, gắn chặt chẽ với việc thực hiện Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng.

“Từng cấp ủy và thủ trưởng mỗi đơn vị, địa phương phải chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức để nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và các phong trào thi đua trong Công an thành phố. Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho CBCS. Toàn lực lượng Công an thành phố phải đồng sức, đồng lòng, nỗ lực góp phần xây dựng TP Đà Nẵng an toàn, văn minh, giàu đẹp; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”- Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Đại tá Trần Đình Liên và Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố. Đây là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022.

Giám đốc Công an Đà Nẵng cũng trao tặng Giấy khen cho 75 tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Thân Lai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-da-nang-tuyen-duong-cac-dien-hinh-trong-hoc-tap-thuc-hien-sau-dieu-bac-ho-day-i693660/