Công an Đắk Nông luân chuyển nhiều trưởng phòng

Công an tỉnh Đắk Nông vừa có hàng loạt thay đổi nhân sự trong ban giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng.

Chiều 20/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, trao quyết định điều động thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, đến nhận công tác và giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Mười cũng thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động đại tá Phạm Tiến Triệu, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đến nhận công tác và giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

 Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông trao quyết định cho các lãnh đạo phòng. Ảnh: M.Q.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông trao quyết định cho các lãnh đạo phòng. Ảnh: M.Q.

Cũng tại buổi lễ, đại tá Hồ Văn Mười đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an điều động đại tá Hoàng Văn Oánh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, giữ chức Giám thị Trại tạm giam công an tỉnh; trung tá Đinh Công Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, giữ chức Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy.

Thượng tá Cù Xuân Dũng, Trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị được điều động giữ chức Trưởng phòng Tham mưu; trung tá Trần Quang Trung, Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại, giữ chức Trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị.

Ngoài ra, thượng tá Đình Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Tham mưu, giữ chức Trưởng phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, còn thượng tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, được bổ nhiệm làm trưởng phòng này.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Hồ Văn Mười chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến và sự nỗ lực, phấn đấu trong quá trình công tác của các cán bộ trên.

Ông Mười đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này trên cương vị mới, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-an-dak-nong-luan-chuyen-nhieu-truong-phong-post1086797.html