Công an Đắk Nông mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Ngày 28-11, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông và bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 được Công an triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh từ 20-11-2018 đến 16-2-2019.

Trong đợt cao điểm này, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm; phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo đó, Công an Đắk Nông sẽ tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự hoạt động theo băng, ổ, nhóm, tội phạm hình sự nguy hiểm sử dụng vũ khí “nóng”, sử dụng vật liệu nổ gây án, chuyên đâm thuê, chém mướn, siết nợ, tín dụng đen, đòi nợ thuê, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người...

Triệt phá hoặc làm tan rã cơ bản các nhóm tội phạm và các nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, các điểm tệ nạn ma túy, kiềm chế và làm giảm hoạt động của các loại tội phạm, kiên quyết không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây bất an trong nhân dân. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, giảm thiểu tai nạn giao thông, hạn chế cháy, nổ… xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Minh Quỳnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-dak-nong-mo-dot-cao-diem-tan-cong-tran-ap-toi-pham-522236/