Công an đề nghị xử lý trách nhiệm cựu Chủ tịch TPHCM Lê Hoàng Quân

Ông Lê Hoàng Quân - cựu Chủ tịch UBND TPHCM vừa bị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý hành chính trong vụ án 'đất vàng' 8-12 Lê Duẩn. Trước đó, ông Quân cũng bị đề nghị xử lý hành chính trong vụ 'đất vàng' 15 Thi Sách.

Ông Lê Hoàng Quân trong ngày HĐND TPHCM miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Tiền Phong.

Ông Lê Hoàng Quân trong ngày HĐND TPHCM miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 30/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài làm chủ mưu. Ngoài đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài cùng 4 bị can khác là ông Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM), Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy Quận 2), Trương Văn Út (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TPHCM) và Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch HĐQT Cty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Cty CP Đầu tư Lavenue), Cơ quan điều tra còn kiến nghị UBND UBND TPHCM xử lý trách nhiệm của ông Lê Hoàng Quân, cựu Chủ tịch UBND TPHCM.

Liên quan tới cựu Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trong vụ án khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn, Kết luận của Cơ quan CSĐT, Bộ Công an nêu: Trong vụ án này, Ban chỉ đạo 09 TPHCM do ông Lê Hoàng Quân làm Trưởng ban, có chức năng rà soát các mặt bằng đủ điều kiện xây dựng khách sạn cao cấp. Ban chỉ đạo 09 TPHCM đã có công văn số 100/STC-BCĐ ngày 1/10/2007, báo cáo đề xuất UBND TPHCM giao Cty quản lý kinh doanh nhà TPHCM thanh lý hợp đồng, di dời các đơn vị đang thuê, lập thủ tục bán đấu giá nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 8 12 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM.

Ông Nguyễn Thành Tài lúc này đương chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đã chỉ đạo, ký nhiều văn bản, quyết định, chấp thuận cho thành lập pháp nhân mới cho Cty Lavenue được tham gia dự án cho thuê đất giao đất tại 8-12 Lê Duẩn. Sau đó, Ban chỉ đạo 09 TPHCM thực hiện việc tổng hợp, cập nhật vào các báo cáo chung về tiến độ sắp xếp xử lý nhà công sản tại TPHCM chứ Ban 09 TPHCM không thực hiện việc tham mưu, đề xuất.

Tại Ban chỉ đạo 09 TPHCM, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM là Trưởng ban. Ông Quân căn cứ phân công công tác tại UBND TPHCM mà bản thân ông Quân không được ông Nguyễn Thành Tài báo cáo trực tiếp. Điều này đã dẫn tới việc ông Quân không kịp thời phát hiện những sai phạm trong quá trình cho thuê đất, giao đất 8-12 Lê Duẩn. Từ đó, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an nhận thấy chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra cũng nhận thấy cần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có hình thức xử lý kỷ luật hành chính ông Quân vì đã thiếu kiểm tra giám sát dẫn tới những sai phạm tại khu đất 8-12 Lê Duẩn.

Bị can Nguyễn Thành Tài - cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Theo Cơ quan điều tra, khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Bến Nghe, quân 1, TPHCM có tổng diện tích 4896,3 m2, gồm 2 khu đất tại số 8 và 12 Lê Duẩn. Khu đất này là sở hữu Nhà nước, từ năm 1994 giao cho Cty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà quản lý, ký hợp đồng cho nhóm 4 công ty thuê đất, trả tiền thuê hàng năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài đã ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại 8-12 Lê Duẩn cho Cty Lavenue không đúng đối tượng.

Sai phạm của các bị can trong vụ 8-12 Lê Duẩn khiến Nhà nước bị thất thu ngân sách gần 248 tỷ đồng. Tại thời điểm Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án (tháng 12/2018) thì hậu quả , thiệt hại và thất thoát, lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra là trên 2.000 tỷ đồng.

Ngoài vụ án chủ mưu Nguyễn Thành Tài, trước đó nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân từng bị Cơ quan CSĐT, Bộ Công đề nghị UBND TPHCM xử lý về trách nhiệm của ông trong vụ án khu đất 15 Thi Sách mà chủ mưu là cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín.

Vụ án cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín, vào ngày 30/12/2019, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt ông Nguyễn Hữu Tín 7 năm tù. 4 bị cáo còn lại nguyên là lãnh đạo, cán bộ của TPHCM bị phạt từ 3 năm đến 6 năm 6 tháng tù, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín trong ngày nghe tòa tuyên 7 năm tù. Ảnh: Tân Châu

Trong vụ khu đất 15 Thi Sách này, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho rằng ông Lê Hoàng Quân có nhận được các công văn do ông Nguyễn Hữu Tín ký, nội dung các công văn này là chấp thuận cho Cty CPXD Bắc Nam 79 được ký hợp đồng thuê đất, được khấu trừ tiền thuê đất phải nộp. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân không bị xử lý hình sự vì chưa đủ căn cứ nhưng ông Quân cũng bị Cơ quan điều tra kiến nghị xử lý nghiêm khắc.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/cong-an-de-nghi-xu-ly-trach-nhiem-cuu-chu-tich-tphcm-le-hoang-quan-1505064.tpo