Công an Điện Biên tìm nạn nhân của 2 đối tượng lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Điện Biên Phủ (Điện Biên) vừa phát đi thông báo tìm nạn nhân của 2 đối tượng lừa đảo vừa bị bắt giữ.

Đối tượng Lưu Thị Hoa (trái) và Lưu Thị Thư (phải). Ảnh: Công an TP. Điện Biên Phủ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Điện Biên Phủ vừa khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng: Lưu Thị Hoa (SN 1977) trú tại tổ 4, phường Thanh Trường và Lưu Thị Thư (SN 1980), thôn Hưng Thịnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên cùng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, đối tượng Lưu Thị Hoa được xác định là chủ mưu, cầm đầu.

Trong quá trình thực hiện điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số 16, ngày 18/1, cơ quan công an xác định từ 14 - 16/1, Hoa đã sử dụng tên gọi khác là Thủy để thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, Hoa thường nhắm vào đối tượng kinh doanh để đặt hàng, tạo mối quan hệ quen biết. Sau khi có được lòng tin, Hoa rủ bị hại cùng góp tiền để lấy tài sản (sổ đỏ, vàng…) mà đối tượng đã cầm cố trước đó, rồi hứa sẽ trả lại. Tuy nhiên, trên thực tế Hoa chiếm đoạt luôn số tiền bị hại đưa.

Bằng thủ đoạn trên, Hoa đã lừa chị Lò Thị Tâm (SN 1993, bản Huổi Tao, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông) số tiền 33 triệu đồng và 18kg thịt trâu khô.

Quá trình đấu tranh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, xác định có thể còn nhiều bị hại khác. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo những ai là bị hại liên hệ với bên công an để phối hợp giải quyết.

Mọi phản hồi được tiếp nhận qua điều tra viên Lò Văn Thưởng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm và Trật tự xã hội, Công an TP. Điện Biên Phủ. Số điện thoại liên hệ: 091 8018487.

Hà Linh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cong-an-dien-bien-tim-nan-nhan-cua-2-doi-tuong-lua-dao-post636039.html