Công an Diễn Châu (Nghệ An) bắt nhóm đối tượng sinh hoạt tôn giáo trái phép

Tại chung cư Mường Thanh - Thị trấn Diễn Châu, lực lượng Công an huyện và Công an Thị trấn bắt quả tang một nhóm đối tượng sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Theo đó, vào lúc 11h30 phút, ngày 6/1 tại tầng 4, phòng 17 chung cư Mường Thanh - Thị trấn Diễn Châu trong lúc một nhóm gồm 10 người đang sinh hoạt đạo trái phép do Đậu Đăng Quang đứng đầu trực tiếp truyền đạo thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Đối tượng Đậu Đăng Quang (bên trái) người đứng đầu tổ chức “Hội thánh đức chúa trời” tại Diễn Châu. Ảnh: Mai Giang

Tại hiện trường còn thu được một số tài liệu tuyên truyền về kinh thánh, đạo tin lành không rõ nguồn gốc, 14 phong bì trị giá 500 nghìn đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, đang tham gia tổ chức “Hội thánh đức chúa trời”. Ngoài tham gia sinh hoạt, các tín đồ phải nạp 1/10 tổng thu nhập hàng tháng cho những người đứng đầu.

Các đối tượng bị đưa về Công an Thị trấn xử phạt hành chính. Ảnh: Mai Giang

Trước đó, Công an Diễn Châu đã 4 lần bắt, xử lý hành chính các đối tượng cầm đầu là Đặng Sỹ Nhâm, trú tại xã Đại Sơn, Đô Lương; Đậu Đăng Vinh, và Đậu Đăng Quang ở Diễn Phúc về hành vi vận động, lôi kéo người dân tham gia, tụ tập đông người để truyền đạo trái phép nhưng nhóm này vẫn cố tình tái vi phạm.

“Hội Thánh đức chúa trời ” là tổ chức chưa được Nhà nước Việt Nam công nhận là tổ chức tôn giáo hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; giáo lý hoạt động mang tính chất tà đạo, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân.

Công an Diễn Châu đã tiến hành xử phạt hành chính 9 đối tượng về hành vi sinh hoạt tôn giáo trái phép. Riêng Đậu Đăng Quang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi.

Mai Giang

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cong-an-dien-chau-nghe-an-bat-nhom-doi-tuong-sinh-hoat-ton-giao-trai-phep-174962.html