Công an diễn tập bắt một nhóm cướp ngân hàng

Với tình huống giả định một nhóm đối tượng mang khẩu trang, đem theo súng xông vào ngân hàng VietinBank uy hiếp, cướp tiền, công an đã phối hợp khống chế, bắt gọn.

Chiều 23-4, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Thừa Thiên - Huế tổ chức diễn tập phương án phòng, chống cướp ngân hàng.

Tình huống nhóm cướp trang bị súng xông vào trụ sở ngân hàng.

Tình huống nhóm cướp trang bị súng xông vào trụ sở ngân hàng.

Tình huống giả định được đưa ra là có một nhóm đối tượng mang khẩu trang, đem theo súng xông vào trung tâm giao dịch của ngân hàng VietinBank, uy hiếp bảo vệ, nhân viên và những khách hàng đang giao dịch. Sau đó, nhóm đối tượng này quăng túi xách cho nhân viên ngân hàng rồi yêu cầu lấy tiền bỏ vào.

Khống chế nhân viên ngân hàng.

Lợi dụng đối tượng mất cảnh giác, bảo vệ ngân hàng đã bấm chuông báo động kết nối với công an. Ngay lập tức, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ khống chế, bắt giữ đối tượng.

Cảnh sát được điều tới sau khi nhận lệnh.

Buổi diễn tập đã giúp trang bị thêm kiến thức, cách xử lý tình huống về ANTT trật tự có thể xảy ra; nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn liều lĩnh , táo tợn của các loại tội phạm.

CSCĐ tiếp cận mục tiêu từ trên cao

Khống chế, bắt giữ nhóm cướp ngân hàng

Thời gian gần đây, tại Đà Nẵng, Bình Dương xảy ra tình trạng cướp ngân hàng gây xôn xao dư luận.

Còn tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế vào ngày 6-12-2016 cũng từng xảy ra vụ cướp tại phòng giao dịch Thành Nội thuộc chi nhánh Ngân hàng BIDV Thừa Thiên - Huế. Khi đó, Nguyễn Hoàng Tâm (thường trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) bịt khẩu trang, mang theo súng gas bắn đạn bi xông vào phòng giao dịch này bắn nhiều phát uy hiếp rồi lấy đi số tiền 725,7 triệu đồng và tẩu thoát.

TAND đã tuyên phạt Tâm 15 năm tù giam.

QUANG NHẬT

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/cong-an-dien-tap-bat-mot-nhom-cuop-ngan-hang-20230423195208151.htm