Công an điều tra, làm rõ dấu hiệu trộm ô tô Lexus tại khách sạn

Vào khách sạn hỏi số phòng người quen không được, Sơn lấy cắp chìa khóa ô tô rồi điều khiển phương tiện rời đi. Quản lý khách sạn phát hiện chặn hỏi nhưng Sơn không trả lời và điều khiển phương tiện chạy đi.

Sơn và Khánh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 25/2, thông tin Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ dấu hiệu trộm ô tô Lexus mang biển số 51F–354.10, xảy ra tại một khách sạn trên đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Kết quả điều tra ban đầu, chị V. (ngụ TP.HCM) cùng con trai và nhóm bạn đến khách sạn trên thuê phòng nghỉ lại. Ngày 19/2, chị V. cùng nhóm bạn đi chơi về và giao chìa khóa chiếc ô tô Lexus cho quản lý khách sạn là Mạch Thế Bảo để sắp xếp đưa xe vào bãi của khách sạn.

Nhận chìa khóa xe từ chị V., quản lý khách sạn để chìa khóa này tại khu vực quầy lễ tân. Lúc này, Đinh Thanh Sơn (32 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Phùng Văn Khánh đi từ TP.HCM cũng đến khách sạn.

Sơn vào gặp lễ tân hỏi số phòng của chị V. nhưng không được thì lấy cắp chìa khóa ô tô Lexus rồi điều khiển phương tiện lùi ra đường chở Khánh rời khỏi khách sạn. Quản lý khách sạn phát hiện chặn hỏi nhưng Sơn không trả lời và điều khiển phương tiện chạy đi.

Lập tức, lễ tân gọi điện thoại xác minh với chị V. thì được biết không giao chìa khóa cho người khác. Quản lý khách sạn gọi điện thoại trình báo lực lượng công an và dùng xe máy đuổi theo ô tô Lexus. Khi Sơn điều khiển xe lưu thông ra QL 1A hướng đi TP.HCM thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông chặn bắt, đưa người cùng phương tiện về trụ sở làm việc.

Kết quả điều tra, năm 2013, Sơn từng chung sống như vợ chồng với chị V. và có 1 con chung. Đến năm 2015, Sơn và chị V. không còn chung sống với nhau. Riêng chiếc ô tô Lexus là tài sản của cha ruột chị V. nhưng để cho em ruột chị V. đứng tên sở hữu. Sau đó, người em này đã giao xe cho chị gái sử dụng.

Chiếc ô tô Lexus mà Sơn điều khiển rời đi (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, khách sạn quy định tài sản của khách để tại khách sạn bị mất thì chủ khách sạn có trách nhiệm bồi thường. Trong vụ việc này, Sơn được xác định đã lấy chìa khóa ô tô Lexus nhưng quản lý và nhân viên lễ tân không biết. Qua điều tra, thu thập chứng cứ vụ việc có dấu hiệu của tội Trộm cắp tài sản và bị hại là quản lý khách sạn Mạch Thế Bảo.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cong-an-dieu-tra-lam-ro-dau-hieu-trom-o-to-lexus-tai-khach-san-a360113.html