Công an điều tra vụ bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong

Chiều 4.4, Công an H.Kim Động đã phối hợp với Công an TT.Lương Bằng có mặt tại nhà bà Lê Thị An (chủ nhân của đàn chó tấn công cháu Nguyên) tiến hành bắt giữ đàn chó để phục vụ điều tra.

Những con chó của nhà bà An - Ảnh: Trần Cường

[VIDEO] Làng quê chấn động vì đàn chó dữ cắn chết bé trai 7 tuổi

Chiều 3.4, bé trai Đào Đức Nguyên (7 tuổi, trú tại TT.Lương Bằng, H.Kim Động, T.Hưng Yên) trên đường trở về nhà sau khi chơi cùng các bạn tại sân bóng gần nhà thì bất ngờ bị một đàn chó khoảng 6 con lao vào tấn công, cắn xé khiến bé Nguyên bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau khi nhập viện.

Chiều 4.4, Công an H.Kim Động đã phối hợp với Công an TT.Lương Bằng có mặt tại nhà bà Lê Thị An (chủ nhân của đàn chó tấn công cháu Nguyên) tiến hành bắt giữ đàn chó để phục vụ điều tra.

Theo người dân địa phương, đàn chó của bà An rất hung dữ, từng tấn công nhiều trẻ em và người dân trong khu vực. Đặc biệt chúng còn tấn công cả bò và thường xuyên cắn chết gia cầm của hàng xóm khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người cũng đã nhắc nhở bà An về việc nhốt chó, đeo rọ mõm an toàn nhưng bà An không nghe; thường xuyên thả rông đã dẫn tới vụ việc đau lòng của cháu Nguyên.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cong-an-dieu-tra-vu-be-trai-7-tuoi-bi-dan-cho-can-tu-vong-1067793.html