Công an Đồng Nai quyết 'bóp chết' tội phạm: Hành động nóng

Nhiều đợt đột kích vào các khu xưởng sản xuất, tụ điểm ăn chơi được Công an Đồng Nai thực hiện trong những ngày qua.

Ngày 18/12/2019, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi làm giả nước uống tại một cơ sở sản xuất tại P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa.

Trước đó, chiều ngày 17/12/2019, hàng chục chiến sĩ cảnh sát đã đột kích, khám phá ra nhà xưởng này có dấu hiệu làm nhái sản phẩm của một thương hiệu nước giải khát nổi tiếng.

Ngoài hàng ngàn chai nước đã dán nhãn mác, lực lượng chức năng còn phát hiện hàng ngàn chai nước khác chưa có nhãn mác cùng các máy móc thiết bị dùng vào việc đóng gói sản phẩm.

Lực lượng chức năng Đồng Nai đột kích xưởng sản xuất nước ngọt giả chiều ngày 17/12.

Lực lượng chức năng Đồng Nai đột kích xưởng sản xuất nước ngọt giả chiều ngày 17/12.

Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ 2.000 thùng (24 chai/thùng) sản phẩm, trong đó 350 thùng đã được dán nhãn nước nhãn hiệu Number 1 của một công ty ở Bình Dương.

Sự việc khám phá ra cơ sở sản xuất nước ngọt giả khủng chỉ sau 1 ngày Công an Đồng Nai ổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tuyên chiến các băng nhóm có tổ chức, tín dụng đen, bảo kê, chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, tàng trữ thuốc nổ, pháo, đua xe trái phép... thiết lập lại diện mạo an ninh trật tự Đồng Nai, đảm bảo an toàn an ninh trong dịp Tết Nguyên đán.

"Đối với các băng nhóm mới manh nha hình thành, tập trung lực lượng đấu tranh, để bóp chết tội phạm từ trong trứng nước. Các băng nhóm đang hoạt động cần thực hiện phương châm cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rễ làm tan rã", ông Văn phát biểu.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cong-an-dong-nai-quyet-bop-chet-toi-pham-hanh-dong-nong-3393580/