Công an Đồng Tháp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND

Ngày 20/7, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1967 – 27/7/2022) và 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND Việt Nam (20/7/1962 – 20/7/2022). Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến dự.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng CSND Việt Nam từ những ngày đầu mới thành lập; tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha anh đi trước đã đóng góp công lao to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Trên chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSND đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đến nay lực lượng CSND đã được bố trí theo hướng tập trung, chuyên sâu, thống nhất, xuyên suốt từ Bộ đến cơ sở theo mô hình Công an 4 cấp “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, làm nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp tại lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao những thành tích, chiến công của lực lượng CSND, Công an tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh trong thời gian tới, với vai trò nòng cốt, chủ công trong công tác phòng chóng tội phạm, lực lượng CSND tỉnh cần tích cực đổi mới tư duy, hành động, tạo ra sức mạnh tổng hợp và thực hiện thật tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra.

Dịp này, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 8 tập thể và Giấy khen Công an tỉnh cho 23 tập thể.

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao khen cho các tập thể, cá nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao khen cho các tập thể, cá nhân.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức đoàn viếng nghĩa trang liệt sĩ, tiếp tục giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống đấu tranh cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước, từ đó ra sức rèn luyện học tập, chiến đấu, quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự, từ đó phần xây dựng tỉnh nhà ngày thêm giàu mạnh, văn minh.

Thanh Mỹ - Phước Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-dong-thap-ky-niem-60-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-csnd-i661055/