Công an Gia Lai liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy (26/6), Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương triển khai đợt cao điểm tấn công, triệt xóa các điểm, đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan.

Các đối tượng tại Cơ quan Điều tra

Khoảng 12 giờ ngày 14/6/2018, tại nhà trọ số 61/206 đường Lê Thánh Tôn (tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Hồ Phúc Toàn (SN 1991, quê Khánh Hòa) đang tàng trữ 3 gói và 1 ống nhựa chứa ma túy đá. Hiện đối tượng Toàn và tang vật đã được bàn giao cho Công an TP. Pleiku tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 12/6/2018, tại đoạn đường Đông Trường Sơn thuộc thôn Kơ Nia (xã Ia Trôk), Công an huyện Ia Pa bắt quả tang 2 đối tượng Thẩm Đức Phùng (SN 1951, trú tại thôn Kơ Nia) và Trịnh Văn Bảo (SN 1975, trú tại 348 Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại thời điểm bị bắt, Bảo cầm trên tay 1 gói Heroin và trên tay Phùng có 300.000 đồng tiền mặt.

Phùng khai đây là tiền bán số Heroin trên. Tiến hành khám xét trên người và tại nơi ở của Phùng, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 5 gói Heroin, hơn 22 triệu đồng và một số vật dụng liên quan. Bước đầu Phùng khai, số Heroin trên được đối tượng trực tiếp đi qua huyện Ia Hleo (tỉnh Đắk Lắk) mua của 1 đối tượng không rõ lai lịch mang về sử dụng và chia nhỏ bán cho một số con nghiện trên địa bàn.

Vào ngày 10/6/2018, Đặng Văn Khuê (SN 1986, trú huyện Đak Pơ) hẹn bán ma túy cho 1 đối tượng ở thị xã An Khê nhưng do người này chưa có tiền nên hẹn sáng hôm sau. Đến sáng ngày 11/6/2018, Khuê đưa 1 tép Heroin cho Nguyễn Văn Tiến (SN 1997, trú tại tổ 4, phường An Bình) mang đi giao như đã hẹn và dặn lấy số tiền 500.000 đồng. Khi Tiến đang giao hàng tại tổ 6, phường An Tân thì bị Công an thị xã An Khê bắt quả tang, tạm giữ 0,073gr Heroin, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Khoảng 2 giờ ngày 9/6/2018, tại nhà của Lê Công Chánh (tổ 5, phường Đoàn Kết), Công an thị xã Ayun Pa đã bắt quả tang Chánh cùng 2 đối tượng khác là Nguyễn Minh Hải (SN 1999, trú tại tổ 01, phường Cheo Reo) và Nguyễn Ngọc Phong (SN 2000, trú tại tổ 02, phường Hòa Bình) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đã tạm giữ tang vật và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Cũng trong ngày 9/6/2018, khoảng 15 giờ, tại 1 nhà trọ thuộc tổ 1, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Cảnh sát bắt quả tang Diệm Duy Tân (SN 1985, quê Thái Nguyên) có hành mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ được 30 gói Heroin và một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/cong-an-gia-lai-lien-tiep-bat-giu-cac-doi-tuong-mua-ban-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-1254692.html