Công an giải vây một người tâm thần bị nghi bắt cóc trẻ em

Công an xã Quảng Văn, huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã giải vây, đưa người đàn ông tâm thần đến Công an thị xã Ba Đồn.

Ngày 15-7, ông Mai Văn Chương, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Văn, huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình xác nhận, sáng cùng ngày anh Trần Văn T. (25 tuổi, trú phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn) chèo đò sang thắp hương ngôi mộ trong khuôn viên nhà thờ ở thôn Văn Phú. Khi thấy T. bế cháu Hoàng Đ.T (5 tuổi) đang theo bố mẹ đến nhà thờ hành lễ, một phụ nữ liền hô hoán “bắt cóc trẻ em” và người dân trong nhà thờ đã lao ra vây bắt T. Ngay sau đó, công an xã đã giải vây, đưa người đàn ông này đến Công an thị xã Ba Đồn.

Tuy nhiên, mẹ của T. trình bày T. bị bệnh tâm thần phân liệt. Hiện địa phương đã xác minh là T. không có động cơ bắt cóc trẻ em. Do bị tâm thần nên khờ khạo, bồng trẻ em lạ khiến người dân cảnh giác vây bắt.

MINH PHONG

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/cong-an-giai-vay-mot-nguoi-tam-than-bi-nghi-bat-coc-tre-em-455772.html