Công an giăng lưới bắt 'cú đêm'

Nghiện ngập và mang nhiều tiền án, tiền sự nhưng sau khi cải tạo về địa phương các đối tượng vẫn không sửa đổi mà tiếp tục quay lại thực hiện hành vi phạm pháp. Nhưng dù có lắm mưu, nhiều kế trong những 'ngón nghề' thì bọn chúng đều sa lưới bởi sự quyết tâm của các chiến sĩ Cảnh sát hình sự.

Trộm cả tài sản của bệnh nhân

Từng vào tù tới 3 lần về tội "Cố ý gây thương tích" và "Trộm cắp tài sản" nhưng Bùi Trọng Chiến (SN 1984, quê Quảng Ngãi) vẫn không chịu tu tỉnh. Sau khi ra trại về địa phương được một thời gian, do bản tính lười lao động, chỉ thích hưởng thụ nên con đường tất yếu là anh ta lại "ngựa quen đường cũ”.

Để có tiền tiêu xài, Chiến chọn những khu vực đông người ở các bệnh viện hoặc nơi công cộng để gây án. Cụ thể, khoảng 3 giờ 40 ngày 06/7/2023, Chiến lượn lờ vào phòng số 1 Khoa thận nội tiết của Bệnh viện Nhi đồng 2 (số 14 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q1) thì thấy anh Cao Thạch Đức Thịnh (SN 1991, ngụ tỉnh Bến Tre) đang ngủ trên giường số 14. Quan sát nhanh, Chiến phát hiện bên cạnh đầu giường anh Thịnh đang nằm có để 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy S10 5G liền tiến tới lấy trộm.

Sau khi lấy cắp được ĐT, Chiến tiếp tục đi vào phòng số 3 kế bên thì thấy anh Nguyễn Thành Hội (SN 1985, trú TP.Thủ Đức) nằm ngủ trên sàn kế giường số 35, kế bên có 1 ĐTDĐ hiệu OPPO A31 nên Chiến cũng nhanh chóng nẫng trộm. Đúng lúc này, bà Đỗ Thị Út (nhân viên lao công tại Bệnh viện Nhi Đồng 2) đang đi dọn dẹp phát hiện Chiến lấy trộm tài sản liền tri hô. Tên trộm gian manh hoảng hốt tháo chạy thì bị anh Dương Văn Quang (SN 1990, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) là thân nhân đang đi nuôi bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đuổi theo bắt giữ, bàn giao Chiến cho CAP Bến Nghé lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang.

Sắt thép công trình và những chiếc ĐTDĐ đời mới luôn là mục tiêu kẻ gian nhắm tới

Tại cơ quan CA, trước những chứng cứ không thể chối cài, Chiến đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, giữa tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Trọng Chiến để xử lý về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Cùng trong tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT CAQ1 cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Mạnh Luân (SN 1989; ngụ tại Q.Bình Thạnh) cũng về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng nói, đối tượng này là con nghiện ma túy và đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo nội dụng vụ việc, trước đó lúc 22 giờ 25 ngày 29/6/2023, lợi dụng anh Nguyễn Quốc Ân (SN 1994; quê Khánh Hòa) để 1 xe môtô hiệu Honda AirBlade, BS: 59Y1-545.08 (trị giá khoảng: 16 triệu đồng) trước cửa hàng MiniStop, số 41 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, không người trông coi, rồi vào trong mua đồ, Luân liền đến bẻ khóa lấy trộm xe của anh Ẩn rồi tẩu thoát. Nhờ phối hợp truy xét giữa CAQ1 và CAP19, Q.Bình Thạnh đã phát hiện và đưa Phan Mạnh Luân về trụ sở CAQ1 làm việc. Tại Cơ quan CSĐT CAQ1, Phan Mạnh Luân thừa nhận hành vi phạm tội.

Tên trộm chuyên "dọn" công trình

Khoảng 4 giờ ngày 28/02/2023, Tạ Quốc Xương (SN 1983, ngụ Q1, có 1 tiền án "Cướp giật tài sản") điều khiển xe máy BS: 51T1-7485 chở La Minh Tâm (SN 1993; trú Q7) đến công trình đang thi công số 202-212 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q1 thì thấy 8 tấm kim loại (dùng để lắp giàn giáo xây dựng) để ngoài vỉa hè phía trước công trình nên cả 2 vào lấy trộm, rồi chở đến trước cửa hàng thu mua phế liệu số 39 Đề Thám, P.Cô Giang, Q1 để chờ cửa hàng mở cửa sẽ bán. Sau đó, Xương chở Tâm quay lại công trình lấy trộm thêm 10 tấm kim loại và 5 thanh kim loại (dùng để lắp giàn giáo xây dựng), vận chuyển về cửa hàng thu mua phế liệu trên và tiếp tục quay lại công trình thì bị Tổ 363 - Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ.

Dụng cụ gây án bẻ khóa xe

Tại Cơ quan điều tra, Tạ Quốc Xương và La Minh Tâm khai nhận hành vi trộm cắp tài sản là 18 tấm kim loại và 5 thanh kim loại (tổng trị giá 1.625.000 đồng) giàn giáo xây dựng công trình trên (tài sản đã được thu hồi).

Tiếp tục khai thác, Tạ Quốc Xương còn khai nhận vào lúc rạng sáng ngày 22/02/2023, Xương điều khiển xe máy đến gốc cây trên đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q1 và sử dụng kìm cắt khóa bảo vệ 2 vỉ gang (dùng để bảo vệ gốc cây) giấu vào bao vải bố mang đi bán phế liệu nhưng không bán được. Đến trưa cùng ngày, Xương đến cửa hàng số 392 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q1 nhờ anh Nguyễn Văn Luyện (SN 1978) cắt 2 vỉ gang trên thành nhiều miếng nhỏ rồi trả tiền công anh Luân 100 ngàn đồng. Sau đó, Xương mang đến một cửa hàng phế liệu trên đường Đề Thám bán được 412.000 đồng.

Từ lời khai của Xương cùng các tài liệu chứng cứ khác, tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Tạ Quốc Xương để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng La Minh Tâm có hành vi trộm cắp tài sản nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quỳnh Chi

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/giang-luoi-bat-cu-dem_150522.html