Công an Hà Nội đảm bảo an ninh, an toàn Thủ đô kỳ nghỉ lễ 2-9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay đã kết thúc. Người dân Thủ đô có 4 ngày nghỉ lễ trọn vẹn bên gia đình, người thân và bạn bè. Trong niềm vui hân hoan ấy có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô. Họ cũng ra đường, hòa chung niềm vui của nhân dân, nhưng với nhiệm vụ đặc biệt, đó là đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi cung đường, ngõ phố.

Ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trên đường phố

Là kỳ nghỉ khá dài trong năm, ngay từ chiều 31-8-2022, người dân đã ùn ùn kéo nhau rời khỏi Thủ đô. Nắm bắt được tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã chủ động bố trí cán bộ chiến sĩ phân luồng trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, nhằm giúp bà con đi lại thuận tiện, dù không tránh khỏi ùn tắc do mật độ giao thông tăng đột biến.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông cũng bố trí các tổ tuần tra kiểm soát dọc các tuyến có bến xe, không để tình trạng xe khách dừng, đỗ đón khách sai quy định, gây ùn tắc và nguy cơ gây tai nạn giao thông. Mặt khác, đơn vị đã sẵn sàng các phương tiện cứu hộ, đề phòng trường hợp người dân gặp tình huống bất ngờ trên hành trình về quê nghỉ lễ.

Lực lượng 141 chặn giữ các thanh, thiếu niên phóng nhanh, lạng lách trên đường phố

Lực lượng 141 chặn giữ các thanh, thiếu niên phóng nhanh, lạng lách trên đường phố

Trong suốt 4 ngày 1 đến 4-9, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô tiếp tục phối hợp với các đơn vị Công an quận, huyện, thị xã phân luồng tại các điểm vui chơi, giải trí, tham quan, mua sắm. Cùng với đó, các tổ công tác 141 được huy động 100% quân số vừa hóa trang mật phục, vừa cắm chốt công khai tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội liên quan đến kinh tế, ma túy, hình sự…

Đặc biệt, liên quân 141 cũng phối hợp với các tổ tuần tra của Trung đoàn Cảnh sát cơ động bao vây, chặn giữ các đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Các tổ 141 được triển khai 100% quân số

“Chúng tôi bố trí các tổ công tác chặn giữ ngay tại các tuyến xuyên trục, xuyên tâm cửa ngõ Thủ đô, chặn giữ các đối tượng ngay từ sớm, từ xa, không để tụ thành từng nhóm đua xe và cổ vũ đua xe trái phép” - Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết.

Thông tin phóng viên An ninh Thủ đô ghi nhận được, trong đêm 1, rạng sáng 2-9, lực lượng 141 đã kiểm tra, phát hiện và bàn giao 16 đối tượng chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng cho công an các địa bàn tiếp tục xác minh, giải quyết; phát hiện 2 vụ, bắt giữ 2 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ 2 xe mô tô nghi xe tang vật…

Các đơn vị tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô cũng tăng cường kiểm tra các vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo Kế hoạch cao điểm của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông. Theo đó, chỉ trong ngày đầu nghỉ lễ, đơn vị đã xử lý gần 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 43 trường hợp vi phạm về tốc độ và 66 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng...

Đảm bảo hoạt động vui chơi giải trí diễn ra an toàn

Là địa bàn có tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận thu hút người dân Thủ đô nói riêng, du khách trong và ngoài nước nói chung, trước kỳ nghỉ lễ 2-9, UBND quận Hoàn Kiếm cũng đã rà soát lại toàn bộ các công tác chuẩn bị cho hoạt động của phố đi bộ. Trong đó, chú trọng việc đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và tập trung xử lý các vi phạm về trật tự đô thị.

Người dân đổ về phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận rất đông trong suốt những ngày nghỉ lễ

“Chúng tôi đã giao cho Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là đề nghị Đội Cảnh sát giao thông số 1, Thanh tra giao thông và các lực lượng khác phải có sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, mục tiêu là đảm bảo an toàn cho bà con về với phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm không chỉ an toàn mà còn phải thực sự hân hoan của một kỳ nghỉ lễ” - Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết.

Về phía Công an quận Hoàn Kiếm, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận thông tin, đơn vị đã họp từ sớm, phân công phân nhiệm cho từng đội nghiệp vụ, công an các phường. “Chúng tôi xác định trách nhiệm trước tiên là của cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm, do vậy, trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị báo cáo theo ngày và báo cáo đột xuất nếu có tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra, để từ đó có những chỉ đạo sát sao, phù hợp…”.

Công an quận Hoàn Kiếm tăng cường các lực lượng kiểm tra các điểm trông giữ xe trái phép, sai phép, gây bức xúc dư luận

Theo đó, Đội Cảnh sát hình sự có trách nhiệm phối hợp với lực lượng 142 - Công an thành phố và Công an các phường tăng cường cán bộ tuần tra, hóa trang mật phục, kịp thời phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội để bắt giữ, xử lý như trộm cắp, móc túi, cướp và cướp giật tài sản; các hoạt động mại dâm trong các cơ sở kinh doanh lưu trú…

Đội Cảnh sát kinh tế tiếp tục kiểm tra các quán bar, vũ trường, các cơ sở kinh doanh cà phê có nhạc để xử lý vi phạm liên quan đến “shisha, bóng cười”. Bởi đây là thời điểm người dân, đặc biệt là giới trẻ đổ về khu vực phố cổ khá đông, trong đó có cả du khách nước ngoài, các cơ sở kinh doanh sẽ lợi dụng để bán “bóng cười” phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức trinh sát, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà hàng, bar, karaoke…

Tiếp tục xử lý vi phạm liên quan đến ma túy, "bóng cười" trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Trung tá Vũ Thế Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như giải quyết trật tự đô thị, xử lý các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, tốc độ…

“Bên trong khu vực phố đi bộ, chúng tôi đẩy đuổi, xử lý tất cả các trường hợp bán hàng rong, nhất là những xe đẩy bán xúc xích có bếp gas, dễ gây cháy nổ; các cửa hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh mặt hàng ăn, uống, gây ảnh hưởng đến hành lang đi lại của người dân; tuyệt đối yêu cầu các tiểu thương kinh doanh xe ô tô điện, xe điện cân bằng chấp hành quy định về địa điểm kinh doanh…” - Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm nêu rõ.

Bên ngoài khu vực phố đi bộ và phụ cận, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự phối hợp với các lực lượng có liên quan như Phòng Đô thị, quận Hoàn Kiếm, Công an các phường kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe tự phát, trái phép, có phép nhưng vi phạm quy định về giá vé, diện tích trông giữ.

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, chỉ trong tối 1-9, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 3 bãi xe không phép, chiếm dụng vỉa hè để trông giữ phương tiện, xử phạt tổng số tiền 17,5 triệu đồng; bàn giao 2 điểm trông giữ xe không phép và sai phép cho Công an phường Hàng Buồm xử lý.

Không chỉ địa bàn quận Hoàn Kiếm, trên toàn thành phố, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được Công an Hà Nội thực hiện nghiêm túc, bài bản. Phòng Cảnh sát hình sự, đơn vị chủ công phòng chống tội phạm của CATP đã tham mưu và phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tập trung tuần tra, kiểm soát, mật phục trên tuyến, địa bàn trọng điểm, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tội phạm.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thông tin: "Trong 4 ngày nghỉ lễ, đơn vị đã ứng trực 100% quân số, phối hợp với các đơn vị CATP làm tốt công tác đảm bảo ANTT, phòng chống đua xe trái phép, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về hình sự".

Có thể nói, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9-2022, Công an Hà Nội đã triển khai đồng loạt các biện pháp, giải pháp, bố trí lực lượng trực, ứng trực, sẵn sàng mọi tình huống không để bị động, đột xuất, bất ngờ, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân đón Tết Độc lập yên vui.

Thùy An

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-ha-noi-dam-bao-an-ninh-an-toan-thu-do-ky-nghi-le-2-9-post515805.antd