Công an Hà Nội đánh sập đường dây ma túy cực 'khủng', nấp trong chung cư cao cấp như thế nào?

Thành công của chuyên án là bắt giữ được các 'mắt xích' quan trọng liên quan đến vụ án và 'nữ quái' cầm đầu đường dây tội phạm này là Nguyễn Thị Kim Hương, tên thường gọi là Hương 'mẩu' (SN 1985), ở phòng 3409, khu chung cư Mipec, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội...

Đối tượng Hương "mẩu" và tang vật vụ án

Đối tượng Hương "mẩu" và tang vật vụ án

Ngủ rừng, vượt suối bám dính nhóm tội phạm nguy hiểm

Trao đổi với PV An ninh Thủ đô về chuyên án này, Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội cho biết: “Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về phòng ngừa, đấu tranh giải quyết địa bàn, tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn Hà Nội, đầu tháng 1-2021, từ thông tin trinh sát đơn vị đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ do Đinh Văn Thành (SN 1994), trú tại tại chung cư D'CAPITALE Tân Hoàng Minh, số 119 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và Dương Minh Quang (SN 1984, trú tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) là người liên quan.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm ma túy, Phòng CSĐT TP về ma túy đã báo cáo kế hoạch đấu tranh, triệt phá được Ban giám đốc CATP chỉ đạo sát sao. Các 'cánh quân tinh nhuệ' đã được tung vào các điểm nghi vấn trên dọc miền Trung, đặc biệt là Cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh nơi được xác định nhiều khả năng Thành, Quang sẽ vận chuyển số lượng lớn chất ma túy từ đây về Hà Nội.

Trong những ngày cuối tháng 3-2021, các trinh sát Phòng CSĐT TP về ma túy CATP Hà Nội đã có mặt tại nhiều nơi trên dọc các cánh rừng dẫn vào Cửa khẩu Cầu Treo để mật phục, sau khi nghe tin các đối tượng đã gom hàng từ bên kia biên giới xong. Các vị trí, hướng từ Cửa khẩu Cầu Treo về đến chung cư nơi Thành đang tạm trú và cửa ngõ nhà Quang ở thị xã Duy Tiên đã được bố trí sẵn sàng, để cất mẻ lưới an toàn...

14h ngày 26-3, một mũi trinh sát làm nhiệm vụ tại khu vực tầng hầm B1, tòa C1 chung cư D'CAPITALE Tân Hoàng Minh, các trinh sát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội đã bắt quả tang Dương Minh Quang (SN 1984, chỗ ở tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 ba lô và 1 bao tải dứa bên trong đựng 32 túi tinh thể màu trắng, nghi là ma túy được cất giấu trong cốp xe ô tô do Quang điều khiển. Kết quả giám định xác định tổng số ma túy là hơn 31kg Methamphetamine...

Cùng thời điểm này, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 2 mắt xích khác của đường dây tội phạm là Đinh Văn Thành và Trần Đăng Tiến (SN 1966), khi hai đối tượng đang ở tại phòng 2002, tòa C1 chung cư D'CAPITALE Tân Hoàng Minh.

Kết quả khám xét đã thu giữ 5 viên ma túy loại Methamphetamine, khối lượng 0,502 gam; 1 cân điện tử màu trắng có dính ma túy loại Methamphetamine, 4 điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan. Tại cơ quan công an, Thành, Quang, Tiến đã khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thuê chung cư cao cấp làm nơi giấu ma túy

Từ thông tin các đối tượng khai nhận, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Kim Hương - thường được gọi là Hương “mẩu” (SN 1985), từng có tiền án về tội ma túy, trú tại phòng 3409 chung cư Mipec, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội là 'bà trùm' điều hành đường dây ma túy tổng hợp lớn này.

Hương “mẩu” không chỉ quy tụ Quang, Thành, Tiến làm các 'chân rết' của mình mà còn đưa cả người anh em và cháu họ vào đường dây ma túy để dễ điều hành. Trong đó, Phạm Kim Anh (SN 1991), trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, là em họ của Hương và Ngô Duy Dương (SN 1990), là cháu của Hương. Còn các đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1985), trú tại quận Long Biên; Nguyễn Thành Đức (SN 1989), trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, là những 'cánh tay đắc lực' của Hương 'mẩu' trong việc chia nhỏ ma túy để giao dịch với khách.

Đối tượng Quang cùng tang vật vụ án

Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó Trưởng phòng CSĐT TP về ma túy CATP Hà Nội cho biết: 'Thủ đoạn của Hương 'mẩu' rất tinh vi. Tại các địa điểm cất giấu ma túy của 'nữ quái' này đều ở vị trí 'đắc địa', nằm sâu trong khu dân cư. Cùng với đó, Hương chọn địa điểm sinh sống tại căn hộ chung cư cao cấp, có kiểm soát chặt chẽ bởi hệ thống an ninh của tòa nhà. Căn hộ tại tầng 34, cửa căn hộ đều có mã khóa, muốn ra vào khu chung cư phải có thẻ cư dân. Đây là khó khăn cho lực lượng công an khi thực hiện trinh sát hoạt động của tội phạm'.

'Quá trình theo dõi di biến động của nhóm Hương 'mẩu', các trinh sát Phòng CSĐT TP về ma túy xác định nhóm đối tượng này thường xuyên có mặt tại 'kho' có địa chỉ ở số 96 phố Đức Giang, phường Đức Giang và tại số 4, ngách 11/18, ngõ 52 phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Đây là điểm Hương 'mẩu' giao cho 'đàn em' thân tin là Kim Anh quản lý, gồm 2 tòa nhà 4 tầng kiên cố, được lắp đặt hệ thống camera giám sát vô cùng chặt chẽ'- Chỉ huy Phòng CSDDTTP về ma túy CATP Hà Nội thông tin.Lý là đối tượng thuộc đường ngang, lối tắt từ Hà Tĩnh ra Hà Nội như lòng bàn tay. Đó là lý do Hương “mẩu” sử dụng Lý như cánh tay đắc lực để mỗi khi vận chuyển ma túy sẽ dễ bề “cắt đuôi” khi có lực lượng chức năng bám theo. Cùng với đó, biệt danh này cũng gây khó khăn cho lực lượng công an khi xác định và sàng lọc các đối tượng liên quan.

Các đối tượng đều cất giấu ma túy vào két sắt và để tránh sự phát hiện của cư quan công an, Hương 'mẩu' đã đặt biệt danh 'Mèo', 'Chen' cho 'chân rết' đắc lực, vận chuyển nguồn ma túy từ biên giới miền Trung ra Hà Nội, là Nguyễn Như Lý (SN 1992), trú tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Sau khi nắm chắc di biến động của nhóm đối tượng này, Phòng CSĐT TP về ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội và nhận được chỉ đạo phá án...

'Trước yêu cầu đặt ra phải đảm bảo tuyệt đối bí mật thông tin, bắt trọn ổ đối tượng trong đường dây tội phạm, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như CBCS tham gia phá án, công tác chuẩn bị, sẵn sàng các phương án được chúng tôi lên kế hoạch chi li, ăn khớp tuyệt đối' - Đại tá Trương Thọ Toàn cho hay.

Đối tượng Nguyễn Như Lý cùng tang vật vụ án

Quá trình phá án, khoảng 18h ngày 30-3, Phòng CSĐT TP về ma túy CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi sử dụng ma túy tại căn nhà số 96 phố Đức Giang, phường Đức Giang.

Từ những thông tin liên quan, Phòng CSĐT TP về ma túy, CATP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hương cùng 2 'đàn em' là Ngô Duy Dương và Nguyễn Thành Đức, khi các đối tượng đang chuẩn bị bỏ trốn.

Cơ quan công an thu giữ 166,231 gam MTTH các loại, 1 cân điện tử cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Cùng thời điểm này, 1 tổ công tác đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại một căn nhà ở tổ 20, phường Thượng Thanh, đây được coi là một trong các 'kho' của nhóm Hương 'mẩu', đã phát hiện và thu giữ 29,743 gam MTTH các loại...

Khi đối diện với cán bộ điều tra xét hỏi, trước những thông tin, tài liệu và chứng cứ không thể chối cãi, Hương 'mẩu' phải khai nhận cầm đầu đường dây tội phạm ma túy và đối tượng Lý, với biệt danh 'Mèo' và 'Chen' là 'cánh tay phải', hỗ trợ đức lực cho 'nữ quái' này trong việc vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong vụ án này, Công an Hà Nội đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ tổng số 58,66 kg ma túy tổng hợp.

Vụ việc đang được Phòng CSĐT TP về ma túy, CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố có liên quan điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đức Tuấn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-ha-noi-danh-sap-duong-day-ma-tuy-cuc-khung-nap-trong-chung-cu-cao-cap-nhu-the-nao-post463145.antd