Công an Hà Nội thụ lý vụ Thượng tá công an tử vong khi hút mỡ bụng

Công an quận Cầu Giấy đã chuyển hồ sơ vụ Thượng tá công an tử vong khi hút mỡ bụng ở thẩm mỹ viện Việt Hàn lên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Rất độ\ông người xem hiện trường vụ Thượng tá công an tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ Việt Hàn trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội

Rất độ\ông người xem hiện trường vụ Thượng tá công an tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ Việt Hàn trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chiều 30/12, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ Thượng tá Nguyễn Trung D. (SN 1976, Phó trưởng Công an TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Viện Hàn trên địa bàn quận Cầu Giấy lên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Về việc chuyển hồ sơ vụ việc từ Công an quận lên Công an thành phố, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy nhận định, do nạn nhân bị tử vong là người có chức vụ nên thẩm quyền, trách nhiệm xem xét giải quyết thuộc cơ quan công an cấp Thành phố.

Chiều cùng ngày (30/12), Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra xác nhận, đơn vị này đang thụ lý toàn bộ hồ sơ vụ Thượng tá Nguyễn Trung D. tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Viện Hàn vào ngày 27/12 vừa qua.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, trưa 27/12, tại cơ sở thẩm mỹ viện Việt Hàn (số 83M Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) xảy ra vụ việc một nam giới tử vong khi đang thực hiện hút mỡ bụng.

Người đàn ông tử vong sau đó được xác định là Thượng tá Nguyễn Trung D., Phó trưởng Công an TP Phúc Yên. Thượng tá D. mới được điều động về làm Phó trưởng Công an TP Phúc Yên gần 1 tháng. Trước đó, ông D. là Phó giám thị Trại giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn Huế

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cong-an-ha-noi-thu-ly-vu-thuong-ta-cong-an-tu-vong-khi-hut-mo-bung-d447425.html