Công an Hà Nội xử phạt 'cò vé' trận Việt Nam - Malaysia

Trong quá trình thực hiện kế hoạch bảo vệ trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng 'cò vé' chuyên nghiệp, thu giữ 54 chiếc vé.

Thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, thực hiện kế hoạch bảo vệ trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á giữa 2 đội Việt Nam – Malaysia diễn ra vào ngày 10/10 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành tăng cường lực lượng tuần tra, hóa trang mật phục tại khu vực này.

Các "cò vé" bị bắt giữ khi đang chèo kéo mời mua vé tại sân Mỹ Đình

Các "cò vé" bị bắt giữ khi đang chèo kéo mời mua vé tại sân Mỹ Đình

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ quả tang 6 đối tượng “cò vé” chuyên nghiệp khi đang chèo kéo mời mua vé, thu giữ 54 chiếc vé.

Nhóm người này từ các tỉnh khác nhau như Nam Định, Hải Phòng... đổ về, mua vé trực tiếp từ ban tổ chức và các nguồn khác nhau. Nhóm “cò vé” sau đó tập trung trước cổng sân Mỹ Đình để chào bán gấp 5 - 6 lần mệnh giá thật.

Công an quận Nam Từ Liêm đã đưa các đối tượng về trụ sở làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời thu giữ tang vật là 54 vé của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Tuy nhiên, do bán vé là giao dịch dân sự nên Công an xử phạt hành chính 6 người này từ 100.000 đến 300.000 đồng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về hành vi gây mất trật tự công cộng. Toàn bộ tang vật cũng được trả lại sau khi xử phạt.

L.T

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cong-an-ha-noi-xu-phat-co-ve-tran-viet-nam-malaysia-97684.html