Công an Hà Tĩnh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị, Công an Hà Tĩnh cần làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu cho tỉnh các kế hoạch, chỉ thị về công tác đảm bảo an ninh trật tự...

Sáng 3/7, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng dầu năm triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh dự và chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự (ANTT). Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện và cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch công tác đề ra, nhằm đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn. Công an Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tập trung triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ các ngày lễ, tết; tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam – Lào trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu các phòng, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo tình hình ANTT; chủ động bám nắm và dự báo tình hình, phối hợp phát hiện và triển khai phương án để tham mưu giải quyết những phức tạp nảy sinh; tập trung đấu tranh, trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm; nâng cao công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, PCCC…

6 tháng đầu năm, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 179 vụ, 3 tổ chức, 189 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; thu giữ 21 xe ô tô, 150 bao thuốc lá ngoại và một số hàng hóa không có giấy tờ, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn. Phát hiện, bắt giữ 339 vụ, 11 tổ chức, 371 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, thu giữ 224,4 m3 và 1,8 tấn gỗ, 1,109 tấn sản phẩm từ động vật, 18 cá thể động, 2.600 kg chất thải.

Phát hiện, bắt giữ 67 vụ, 105 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; 143 vụ, 280 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Điều tra, khám phá 190 vụ, 424 đối tượng phạm pháp hình sự, làm rõ 4/5 vụ trọng án; triệt phá 18 ổ nhóm, 122 đối tượng về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp tài sản… thu hồi tài sản liên quan trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Công an Hà Tĩnh đã bố trí hơn 70 cán bộ công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã tại 28 xã, thị trấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Công an Hà Tĩnh đạt được thời gian qua; nhấn mạnh Công an Hà Tĩnh xứng đáng là lực lượng nòng cốt giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị, Công an Hà Tĩnh cần làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu cho tỉnh các kế hoạch, chỉ thị về công tác đảm bảo ANTT; tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Nâng cao công tác quản lý Nhà nước về ANTT, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thực hiện tốt đề án của Bộ Công an về kiện toàn tổ chức bộ máy công an nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng Phòng chống phản động và chống khủng bố Công an Hà Tĩnh (nay là Phòng An ninh đối nội)

thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao cờ thi đua cho Công an huyện Nghi Xuân

khen thưởng các đơn vị đã phá thành công chuyên án TV.1218 làm giả tài liệu cơ quan tổ chức, sử dụng giả con dấu và buôn lậu ô tô.

Thanh Ngà – Anh Cường

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/cong-an-ha-tinh-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-cac-loai-toi-pham/175249.htm