Công an Hải Phòng: Đột kích xưởng sản xuất ma túy giữa lòng thành phố

Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy - Công an thành phố Hải Phòng vừa đột kích triệt phá một xưởng sản xuất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy cùng các dụng cụ sản xuất, sử dụng ma túy, bắt giữ 2 kẻ cầm đầu và đưa một số đối tượng khác đi cai nghiện bắt buộc.

Ngày 27/9, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 25/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng (PC 47) phối hợp với Công an quận Hồng Bàng TP Hải Phòng, bắt quả tang đối tượng Võ Khắc Chương (SN 1987, trú tại 10/108 Cát Cụt - quận Lê Chân - TP Hải Phòng) cùng 5 đối tượng khác đang sử dụng ma túy. Đối tượng Chương thuê căn nhà số 16C58 phố Trại Chuối để làm nơi tàng trữ, sản xuất và cùng đồng bọn sử dụng ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 13,033kg ma túy (trong đó có 1,4kg ma túy đã được ép thành phẩm là các viên nén, ma túy dạng đá, chất bột nghi là ma túy tổng hợp dạng amphetamine), dụng cụ sản xuất ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy...

4 đối tượng đang sử dụng ma túy gồm Lê Tuấn Anh (SN1992, trú tại quận Lê Chân, Tp Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tại huyện An Dương), Trần Tuấn Sơn - tức Hùng Béo (SN 1982, trú tại Trần Nguyên Hãn - quận Lê Chân - TP Hải Phòng) và Vũ Trọng Hòa (SN 1988, trú tại quận Lê Chân - HP). Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhanh cho thấy cả 4 đối tượng này đều dương tính với ma túy.

Đối tượng góp sức tích cực cho Võ Khắc Chương là Phạm Thị Huyền (SN 1986, trú tại 8/135 Hoàng Công Khanh - phường Lãm Hà - quận Kiến An - TP Hải Phòng).

Tang vật vụ án

Trao đổi với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô, cán bộ thuộc PC 04 cho biết, đơn vị đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức thu thập các tài liệu, chứng cứ, đợi thời cơ thật chín muồi mới phá án.

"Vào thời điểm phá án, khi lực lượng chức năng ập vào, các đối tượng không thể có bất cứ một phản ứng trốn chạy, phi tang vật chứng. Cả nhóm gần như chết cứng vì lực lượng công an áp chế rất bất ngờ; đối tượng Sơn và Hòa còn ú ớ không hiểu việc gì đang diễn ra" - một chiến sỹ trực tiếp "đánh" án cho hay.

Tại hiện trường, công an thu giữ máy dập khuân, máy ép phục vụ cho sản xuất ma túy.

Sau quá trình đấu tranh, Võ Khắc Chương và đồng bọn đã khai nhận hành vi, vi phạm của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tạm giữ đối với Võ Khắc Chương và Phạm Thị Huyền để tiếp tục mở rộng điểu tra. Đối với 4 đối tượng nghiện sau khi xét nghiệm cho thấy dương tính với chất ma túy, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã đưa vào cơ sở cai nghiện Gia Minh để thực hiện lệnh cưỡng chế cai nghiện bắt buộc đúng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về đẩy mạnh trấn áp tội phạm về ma túy, bằng các nghiệp vụ cũng như qua kết quả mở rộng các chuyên án đã triệt phá trước đó, Phòng PC47 Công an Hải Phòng phát hiện một ổ nhóm tàng trữ, buôn bán và tổ chức sử dụng ma túy do đối tượng là Võ Khắc Chương cầm đầu.

Đối tượng Võ Khắc Chương đã từng có một tiền án. Năm 2015, Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng đã tuyên án xử phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với 48 tháng thử thách về tội cố ý gây thương tích. Về hoạt động của ổ nhóm ma túy này, đối tượng Chương cùng Phạm Thị Huyền thuê căn hộ nơi có tình hình trật tự an ninh khá phức tạp để hoạt động. Chúng thường xuyên tổ chức sử dụng ma túy sau đó sản xuất ép các viên ma túy tổng hợp cho tiêu thụ tại địa phương cũng như một số địa phương khác.

Với tinh thần cương quyết đấu tranh tội phạm, Phòng PC47 đã chỉ đạo các trinh sát ngày đêm theo dõi mọi di biến, xác minh vai trò tổ chức của ổ nhóm này, xây dựng kế hoạch, báo cáo Giám đốc Công an Thành phố - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố xác lập chuyên án mang bí số 918C, tập trung lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm triệt xóa ổ nhóm tội phạm trên.

Ngọc Hân - Tuấn Anh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/cong-an-hai-phong-dot-kich-xuong-san-xuat-ma-tuy-giua-long-thanh-pho-d2056062.html