Công an hai tỉnh phối hợp đón lõng bắt cặp đôi cướp giật táo tợn

Hai đối tượng chuyên cướp giật ĐTDĐ ở Long An, khi vừa xuống địa phận Tiền Giang đã bị trinh sát hình sự bắt giữ.

Chiều 26-5, Cảnh sát hình sự Long An cho biết vừa tiếp nhận hai nghi phạm Nguyễn Đình Duy (SN 2001, ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) và Võ Minh Thuận (SN 2002, ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) do Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) bàn giao để điều tra, làm rõ hành vi "cướp giật tài sản".

Khoảng 14 giờ 25 ngày 24-5, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận thông tin có 2 đối tượng nghi vấn cướp giật tài sản của người điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1 từ TP.Mỹ Tho về cầu Mỹ Thuận.

Võ Minh Thuận

Võ Minh Thuận

Công an thị xã Cai Lậy lập tức bố trí lực lượng chốt chặn một số tuyến, địa bàn trọng điểm có khả năng đối tượng đi qua. Gần 1 giờ sau, 2 thanh niên đi chung chiếc xe máy đúng biển số, có đặc điểm, nhân dạng như thông báo vừa vượt ngã tư Cai Lậy (P1, thị xã Cai Lậy) lập tức bị lực lượng chốt chặn khống chế, bắt giữ.

Bước đầu tại Công an thị xã Cai Lậy, trước những chứng cứ khó chối cãi, Duy và Thuận cuối cùng đã thừa nhận vụ việc: trưa cùng ngày giật thành công một ĐTDĐ Iphone 12 pro Max của một phụ nữ trên đường tại P 3 (TP. Tân An, Long An).

Nguyễn Đình Duy tại cơ quan Công an

Cũng theo khai nhận, trước đó một ngày, cả hai chở nhau trên xe máy chạy rảo qua Quốc lộ 1 thuộc các huyện Bến Lức, Thủ Thừa, TP. Tân An (tỉnh Long An) giật thành công 2 ĐTDĐ có giá trị.

Lần này, định xuống TP. Mỹ Tho “ăn hàng", chưa kịp ra tay thì đã sa lưới Công an. Qua kiểm tra, trong túi áo của Duy còn "thủ" theo một bình xịt hơi cay dùng để chống trả nếu bị truy đuổi trên đường.

Minh Thư

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/cuop-dien-thoai-o-long-an-bi-bat-tai-tien-giang_131676.html