Công an hiến máu cứu bệnh nhân ở Hà Tĩnh, bán hàng giá gốc cho người dân Đà Nẵng

Nhận tin bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng cần truyền máu gấp, chiến sĩ công an đã kịp thời có mặt để hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Trong đêm chiến sĩ công an trực tiếp đến hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Theo đó, tối 27/8, nhận được thông tin của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng cần truyền tiểu cầu nhóm máu B, Đoàn thanh niên Công an TP Hà Tĩnh đã huy động 3 thành viên có mặt kịp thời hiến máu.

Khoảng 20 phút sau, 3 đoàn viên Công an thành phố gồm: Thượng úy Phạm Đăng Thành - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự; Thượng úy Nguyễn Việt Đức - Phó Đội trưởng Đội An ninh; Trung úy Nguyễn Thị Hà Linh - Cán bộ Đội tổng hợp đã có mặt tại Khoa huyết học truyền máu của Bệnh viện đa khoa tỉnh, sẵn sàng cho máu.

Dưới sự giúp đỡ của các Bác sỹ, sau khi tiến hành đầy đủ các xét nghiệm, khai báo y tế, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch, chiến sĩ Phạm Đăng Thành đủ điều kiện tham gia hiến máu trực tiếp.

Đơn vị máu của chiến sĩ Thành khi hiến xong được bệnh viện đưa truyền máu kịp thời đã cứu sống bệnh nhân T.V.Đ (SN 1991, trú huyện Can Lộc) vượt qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân đang được điều trị, chăm sóc tại bệnh viện.

Tại Đà Nẵng, Sáng ngày 28/8, có 30 chợ container lưu động của Công an TP Đà Nẵng được bố tại các quận, huyện với đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ người dân giá gốc tặng kèm rau xanh cho người dân.

Bắt đầu từ 8h ngày 28/8, 30 điểm cung ứng hàng hóa phục vụ người dân trên địa bàn 4 quận (Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu và Cẩm Lệ) của Công an TP Đà Nẵng chính thức hoạt động.

Các nữ chiến sĩ nhận đơn hàng từ tổ dân phố, công an khu vực. Tại mỗi điểm sẽ có tổ cung ứng 7 người là các chiến sĩ công an, tất cả đều phải test nhanh COVID-19 có kết quả âm tính

Bảng giá bán tại các điểm được công khai và gửi qua mạng cho người dân tham khảo, lựa chọn để lên đơn. Tất cả đều được bán theo giá gốc. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: Công an TP đã vận động các nhà cung ứng để mua hàng giá gốc, cung ứng với giá gốc cho người dân, các chợ hoạt động phi lợi nhuận.

Đặc biệt, mặt hàng rau xanh được công an TP Đà Nẵng hỗ trợ miễn phí.

Một đơn hàng của người dân đã được chuẩn bị xong. Sau đó hàng sẽ được tổ trưởng tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng và chiến sĩ công an khu vực giao tận nơi.

Nhiều khu vực dân cư, chiến sĩ cảnh sát khu vực đi từng nhà nhận đơn hàng và đi chợ thay dân. Tại cửa hàng lưu động đều bố trí các tủ lạnh để bảo quan đồ tươi sống đảm bảo tươi ngon.

Một chiến sĩ công an nhặt rau, phân thành từng túi nhỏ để tặng kèm các đơn hàng của người dân.

Một điểm bán hàng lưu động trên đường Hùng Vương (cạnh siêu thị Big C). Tại các điểm bán hàng đều bố trí container có máy lạnh để bảo quản thực phẩm.

Công việc lên đơn hàng, giao hàng cho người dân diễn ra rất khẩn trương để hàng hóa được tươi ngon khi đến tay người dân.

Những gói hàng đậm ân tình, sẽ được bàn giao cho người dân một cách nhanh nhất.

Theo kế hoạch của công an TP Đà Nẵng, tại quận Hải Châu có 10 container phục vụ cho 13 phường, quận Thanh Khê có 9 container cho 10 phường, quận Liên Chiểu có 5 container cho 5 phường, quận Cẩm Lệ có 6 container cho 6 phường.

Ngoài rau xanh miễn phí, các loại rau củ đều được bán đồng giá 10.000 đồng/kg.

Từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 3.657 ca mắc COVID-19. Các điểm bán hàng lưu động của công an TP Đà Nẵng góp phần cung ứng kịp thời một lượng lớn nhu yếu phẩm cho người dân trong những ngày "ai ở đâu thì ở đó".

Hoài Nam - Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cong-an-hien-mau-cuu-benh-nhan-o-ha-tinh-ban-hang-gia-goc-cho-nguoi-dan-da-nang-post1370503.tpo