Công an hóa trang, bám theo xe tải chở hơn một tấn pháo lậu

Từ tố giác của cơ sở, các trinh sát Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) hóa trang, bám theo và bắt giữ xe tải chở hơn 1 tấn pháo lậu.

Đối tượng Nguyễn Văn Lương cùng với tang vật hơn một tấn pháo lậu

Đối tượng Nguyễn Văn Lương cùng với tang vật hơn một tấn pháo lậu

Chiều 22/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Kim Văn Tiến, Trưởng Công an huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) thông tin, cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Lương (SN 1992, ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Đại tá Tiến cho biết, theo tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện nhận được nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân phản ánh Nguyễn Văn Lương (SN 1992, trú tại xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) có biểu hiện vận chuyển, buôn bán pháo nổ với số lượng lớn bán tại huyện Sông Lô và các địa bàn lân cận.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Sông Lô phối hợp với Công an các tỉnh giáp ranh áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá. Đến ngày 19/12, Tổ trinh sát Công an huyện Sông Lô phát hiện Nguyễn Văn Lương điều khiển xe ô tô tải thùng mang BKS 15C-185.32 từ nhà đi thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để lấy hàng, liền tiến hành bám theo đối tượng.

Hàng của đối tượng tập trung trong rừng sâu huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Quá trình các trình sát bám theo cho thấy, sau khi nhận hàng, đối tượng Lương vận chuyển hàng đi theo tuyến quốc lộ 2 qua các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, và Phú Thọ để về tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên đường đi, đối tượng Lương thường xuyên thay đổi cung đường, dừng đỗ, quan sát các xe lưu thông trên đường đi nhằm trốn tránh việc kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Xe tải 15C-185.32 vận chuyển hơn 1 tấn pháo lậu đã bị niêm phong

Đại tá Tiến cho hay, để tránh sự phát hiện của đối tượng Lương, cảnh sát đã phải hóa trang, sử dụng xe cá nhân, thuê xe taxi, xe ôm để bám theo. Đến khoảng 18h ngày 21/12, Tổ trinh sát Công an huyện Sông Lô ập đến bắt giữ được Nguyễn Văn Lương khi xe của đối tượng gặp một ô tô tải quay đầu nên đi chậm lại.

Ngay sau khi khống chế được đối tượng Lương, Tổ trinh sát đã đưa đối tượng cùng xe tải chở hàng về trụ sở Công an huyện để làm rõ. Qua kiểm đếm, trên xe tải 15C-185.32 chở trên một tấn pháo (1.050,186 kg pháo), gồm 1.000 quả pháo trứng trọng lượng 29,796 kg, dàn pháo hoa nổ 36 quả trọng lượng 539,7 kg, dàn pháo hoa nổ loại 43 quả trọng lượng 480,69 kg.

Công an huyện Sông Lô đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định số lượng pháo đã thu giữ, tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Lương nhưng không phát hiện và thu được gì thêm.

Hiện Công an huyện Sông Lô đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra xử lý vụ việc theo qui định của pháp luật.

Diệp Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cong-an-hoa-trang-bam-theo-xe-tai-cho-hon-mot-tan-phao-lau-d446408.html