Công an hưu gương mẫu, đi đầu đảm bảo an ninh trật tự

Bằng tâm huyết và lòng nhiệt tình, thời gian qua, các hội viên của Câu lạc bộ (CLB) Công an hưu trí TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đã vận dụng những kinh nghiệm trong quá trình công tác vào thực tiễn đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Bằng tâm huyết và lòng nhiệt tình, thời gian qua, các hội viên của Câu lạc bộ (CLB) Công an hưu trí TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đã vận dụng những kinh nghiệm trong quá trình công tác vào thực tiễn đảm bảo ANTT tại cơ sở. Ông Trần Xuân Châu- Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí TP Vinh cho biết, hiện nay, CLB có 1.300 hội viên là cán bộ Công an hưu trí trên địa bàn. Quá trình hoạt động, các hội viên luôn phát huy truyền thống người CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tinh thần cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư và các phong trào an sinh xã hội khác, góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc tại cơ sở. CLB liên tục có những ý kiến đóng góp quan trọng cho cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như Công an các cấp liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng chính quy, tinh nhuệ; đồng thời, củng cố, thắt chặt mối quan hệ tình cảm giữa các thành viên trong CLB và cán bộ chiến sĩ đang công tác.

Các thành viên Ban chủ nhiệm CLB Công an hưu P. Hồng Sơn (TP Vinh) trao đổi thông tin ANTT với CAP.

Các thành viên Ban chủ nhiệm CLB Công an hưu P. Hồng Sơn (TP Vinh) trao đổi thông tin ANTT với CAP.

P. Hồng Sơn là một trong những địa bàn trọng điểm của TP Vinh, có đầu mối giao thương của khu vực Bắc Trung Bộ và nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng chân. Đây là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tình hình ANTT. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, các hội viên trong CLB đã tích cực phối hợp với CAP, Bảo vệ dân phố… trong công tác đảm bảo ANTT. Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, đặc biệt là tội phạm đánh bạc, trộm cắp tài sản; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể và sử dụng hiệu quả các phương tiện để thực hiện nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, các hội viên đã cung cấp cho lực lượng CAP rất nhiều nguồn tin có giá trị và phối hợp đấu tranh, bắt giữ các đối tượng phạm tội, góp phần làm trong sạch địa bàn. Điển hình, vào lúc 23 giờ 30 ngày 25-5-2018, CLB Công an hưu trí phối hợp với CAP bắt quả tang đối tượng Lê Hồng Sơn (1996) trú xóm 3, xã Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên về hành vi trộm cắp tài sản của chị Nguyễn Thị Phương Mai (1981) trú khối Xuân Trung, P. Hưng Dũng, TP Vinh; thu giữ 1 thùng các- tông bên trong chứa 600 bông hoa cúc vàng trị giá 2.500.000 đồng.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, trước đó đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản ở TP Vinh và các địa bàn lân cận để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hay như vào hồi 18 giờ ngày 30-11-2018, nhờ sự hỗ trợ của CLB Công an hưu trí, CAP Hồng Sơn phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an TP Vinh bắt 2 đối tượng Trần Lệ Mỹ (1976) trú khối 1, P. Hồng Sơn và Trần Quang Hải (1988) trú xã Nghi Diên, H. Nghi Lộc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 2 bánh heroin, 8.000 viên hồng phiến, 1 kg ma túy đá, 1 kg ketamine, 1 ô-tô và 70 triệu đồng.

Đại úy Trương Thế Tài- Phó Trưởng CAP Hồng Sơn cho biết, những năm gần đây, tình hình ANTT trên địa bàn phường luôn được đảm bảo, mọi hoạt động buôn bán, kinh doanh đều diễn ra trong an toàn, thuận lợi nên người dân hết sức yên tâm, phấn khởi. Có được thành tích này phải kể đến vai trò của các hội viên trong CLB Công an hưu trí đã rất tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, hiệu quả. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người chiến sỹ CAND, bằng những kinh nghiệm quý báu trong quá trình công tác sẽ đồng hành, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

CANA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_204200_cong-an-huu-guong-mau-di-dau-dam-bao-an-ninh-trat-tu.aspx