Công an huyện A Lưới giúp dân dựng nhà, lợp mái sau giông lốc

Ngày 25/5, Trung tá Lại Phước Lợi – Trưởng Công an huyện A Lưới, tỉnh TTHuế cho biết, đơn vị vừa bố trí phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến xã Lâm Đớt, huyện A Lưới hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa, lợp mái nhà sau trận giông lốc.

Trước đó, chiều tối 23/5, một trận giông lốc kèm mưa lớn quét qua địa bàn xã Lâm Đớt, huyện A Lưới và kéo dài trong khoảng một tiếng đồng hồ. Sau trận giông lốc, chính quyền xã Lâm Đớt ghi nhận có 78 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 6 nhà bị tốc mái hoàn toàn, thiệt hại 100%. Ngoài ra, còn có 03 trường hợp không may sét đánh bị thương, trong đó có 01 em nhỏ phải nhập viện.

Công an huyện A Lưới giúp người dân lợp lại mái nhà

Trong hai ngày 24 - 25/5, Công an huyện A Lưới đã bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, lợp lại mái nhà. Dịp này, Công an huyện A Lưới đã thăm và hỗ trợ cho gia đình em nhỏ bị sét đánh số tiền 2.000.000 đồng.

Được biết trong những ngày qua, huyện miền núi A Lưới thường xảy ra mưa giông vào buổi chiều tối kèm theo gió lốc. Do đó, lực lượng Công an đã tăng cường cảnh báo, tuyên truyền người dân nên tìm nơi trú ẩn an toàn khi có giông lốc xảy ra.

Ngọc Minh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cong-an-huyen-a-luoi-giup-dan-dung-nha-lop-mai-sau-giong-loc-379511.html