Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng): Hiệu quả từ phương pháp kết hợp trấn áp và giáo dục răn đe tội phạm

Từ trước Tết Nguyên đán 2023, 2/3 lực lượng các đội nghiệp vụ Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) được tăng cường về các địa bàn trọng điểm để nắm tình hình, triển khai các biện pháp răn đe, phòng ngừa. Cùng với đó, chiến dịch cao điểm trấn áp tội phạm được triển khai đồng loạt trên toàn địa bàn.

Với đặc thù là địa bàn rộng, nhiều người nhập cư, vãng lai từ nơi khác đến sinh sống, làm ăn nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Đức Trọng luôn tiềm ẩn phức tạp, nhất là trong các dịp lễ, Tết.

Do đó, để đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, Công an huyện Đức Trọng xác định giải pháp trọng tâm là răn đe, phòng ngừa; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT từ 15/11/2022 - 15/2/2023. Từ trước Tết Nguyên đán (24-28 Tết), Công an huyện huy động 2/3 quân số của 11 đội nghiệp vụ tăng cường về các xã, địa bàn trọng điểm rà soát, mời các đối tượng nổi cộm, có tiền án, tiền sự để tuyên truyền pháp luật kết hợp giáo dục răn đe.

Cùng với đó, Công an huyện tập trung vào đấu tranh các tội phạm thường nổi lên trong dịp Tết như mua bán, vận chuyển pháo lậu; tội phạm ma túy, cờ bạc...

Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, công an huyện đã phát hiện 11 vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ (đã khởi tố 8 vụ). Nổi bật là vụ bắt 146 hộp pháo nổ tại số nhà 33/6 Bắc Hội, Hiệp Thạnh ngày 24/12/2022. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã bắt, khởi tố 13 vụ, 13 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phối hợp lập hồ sơ 5 trường hợp đưa vào diện giáo dục xã, phường.

Gần Tết, công an Đức Trọng bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo trái phép

Gần Tết, công an Đức Trọng bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo trái phép

Song song đấu tranh trấn áp tội phạm, công tác tuyên truyền cũng được công an Đức Trọng chú trọng. Trong đợt cao điểm, Công an huyện đã triển khai 45 lượt tuyên truyền cho 100 cá nhân, tổ chức trên địa bàn và kí cam kết không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Ngoài ra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú; tổ chức 2 buổi ra quân lập lại trật tự đô thị trên các địa bàn xã, thị trấn. Công tác thi hành án, bắt tạm giam, tạm giữ thực hiện đúng quy định… Nhờ triển khai đồng bộ, thời gian trước, trong và sau Tết tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, góp phần cho người dân đón Tết an toàn, vui tươi.

Một trong những vụ án vừa được Công an huyện Đức Trọng đấu tranh làm rõ trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua là vụ phá rừng phòng hộ tại xã Liên Hiệp từng xôn xao dư luận. Trước đó, ngày 20/1/2023 (ngày 29 Tết), sau khi nhận tin báo của quần chúng, lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng, BQL rừng phòng hộ (QLRPH) Đại Ninh và lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng đã kiểm tra, phát hiện 5 đối tượng đang cưa xẻ gỗ tại tiểu khu 275. Quá trình rượt đuổi, lực lượng chức năng bắt được đối tượng K’ Điêm, (SN 1997, ngụ xã Liên Hiệp), còn 4 đối tượng mang theo 2 khẩu súng hơi tự chế chạy thoát. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản làm việc ghi nhận hiện trường, tạm giữ 1 máy cưa loại STELL và 1 lam cưa.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an huyện nhận định vụ việc có dấu hiệu phạm tội khai thác rừng trái phép và đã chỉ đạo đội cảnh sát kinh tế khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, đồng thời tổ chức truy tìm đối tượng có liên quan và làm rõ chỉ trong 3 ngày.

Qua điều tra, công an xác định số lâm sản thiệt hại có tổng khối lượng 8,209m3. Các đối tượng khai nhận, khoảng ngày 18/1 (nhằm 27 Tết), K’Đruyn gọi điện thoại cho K’Điêm, K’Tùng và K’Thạnh và đến nhà K’Kiệt nhờ lên rừng giúp cưa hạ cây rừng với mục đích mang gỗ về làm nhà ở. Khoảng trưa 19/1, K’Druyn chuẩn bị máy cưa, xăng, thực phẩm và hẹn gặp nhóm người đi theo đường mòn lên rừng già tìm cây để cưa, cắt khúc và xẻ từng thành hộp.

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng khẳng định sẽ xử lý nghiêm sự việc theo đúng quy định pháp luật. Ông Thái cho biết đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện tiến hành áp dụng điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn với vụ án trên và đề nghị TAND huyện Đức trọng xét xử lưu động tại UBND xã Liên Hiệp để nâng cao công tác tuyên truyền pháp luật, tạo tính răn đe, giáo dục tại địa phương.

Mai Long

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cong-an-huyen-duc-trong-lam-dong-hieu-qua-tu-phuong-phap-ket-hop-tran-ap-va-giao-duc-ran-de-toi-pham-post465887.html