Công an huyện Giồng Riềng phục vụ người dân thứ bảy không nghỉ

Xuất phát từ tình hình thực tế, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân, Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) triển khai thực hiện mô hình phục vụ người dân ngày thứ bảy không nghỉ.

Dù đã 12 giờ trưa, thế nhưng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Giồng Riềng vẫn luôn tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Đang lấy dấu vân tay để làm căn cước công dân, chị Trần Huỳnh Mai, ngụ ấp Trần Văn Nghĩa, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng chia sẻ: “Trong quá trình chuyển đổi cấp lại căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân, tôi cảm thấy rất hài lòng vì được cán bộ Công an huyện Giồng Riềng quan tâm, hỗ trợ rất nhiệt tình để người dân đỡ tốn công và thời gian đi lại”.

Anh Nguyễn Huỳnh Thanh Tân, ngụ khu phố 4, thị trấn Giồng Riềng nói: “Bận việc tôi không thể đến kịp, đúng theo khung giờ hành chính được. Tuy nhiên, tôi được cán bộ Công an huyện Giồng Riềng hỗ trợ ngoài khung giờ làm việc nên đã hoàn tất làm thẻ căn cước công dân nhanh chóng".

Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) hướng dẫn người dân cài đặt app VNeID và lấy dấu vân tay làm căn cước công dân.

Từ năm 2019 đến nay, Công an huyện Giồng Riềng triển khai mô hình phục vụ người dân ngày thứ bảy không nghỉ trong thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, Công an huyện Giồng Riềng đã hoàn thành thu nhận 200.189 hồ sơ căn cước công dân, đã in và trả 149.521 thẻ căn cước công dân cho người dân.

Ngoài ra, Công an huyện Giồng Riềng tăng cường nguồn lực làm việc ngoài khung giờ hành chính, người dân còn đến là còn làm việc. Kết quả, Công an huyện Giồng Riềng đã thu nhận 87.334 tài khoản định danh điện tử, đã kích hoạt 41.996 tài khoản.

Đại úy Võ Văn Hết - Phó Đội trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: “Từ khi triển khai mô hình phục vụ người dân ngày thứ bảy không nghỉ, tinh thần làm việc của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Giồng Riềng ngày càng được nâng lên; nhất là thái độ làm việc của các cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Không còn tình trạng tồn đọng hồ sơ, lỡ hẹn với người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính; qua đó góp phần lan tỏa và tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an đối với người dân địa phương”.

Với tinh thần và phương châm hết việc không hết giờ, Công an huyện Giồng Riềng còn tích cực bám cơ sở, đến các xã, ấp, khu phố chủ động gửi thông báo những thông tin cần thiết như thời gian, địa điểm cấp lại căn cước công dân. Công an huyện đã tổ chức cấp căn cước công dân lưu động đến tận nhà cho các đối tượng già yếu, neo đơn, tàn tật trên địa bàn.

Để duy trì và phát huy hiệu quả mô hình phục vụ người dân ngày thứ 7 không nghỉ, Đại úy Võ Văn Hết cho biết: “Căn cứ tình hình thực tế, thời gian tới Chi bộ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ tiếp tục chủ động tham mưu Đảng ủy, ban lãnh đạo Công an huyện xây dựng kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện; chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn đổi mới phương pháp làm việc, cắt giảm thủ tục hành chính với tinh thần hết việc không hết giờ. Người dân còn đến thì còn làm việc, qua đó thể hiện tinh thần của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Bài và ảnh: THÚY ANH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/cong-an-huyen-giong-rieng-phuc-vu-nguoi-dan-thu-bay-khong-nghi-17889.html