Công an huyện Krông Nô: Liên tiếp triệt phá các vụ ma túy và pháo nổ

Sau hơn 2 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá các vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và pháo nổ.

Thượng tá Trần Thanh Tuấn – Trưởng Công an huyện Krông Nô cho biết, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), đấu tranh, phòng chống tội phạm, đồng thời lực lượng Công an từ huyện đến xã cũng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, ra quân tấn công, trấp áp mạnh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Nhờ đó mà tình hình ANTT luôn được bảo đảm, tội phạm và vi phạm pháp luật giảm mạnh; tỷ lệ điều tra, phá án đạt cao, trong đó lực lượng Công an đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án trong thời gian ngắn, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công an huyện Krông Nô liên tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá các vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an huyện Krông Nô liên tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá các vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nổi bật, sau hơn 2 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 24/2/2021), Công an huyện Krông Nô đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá 10 vụ, 18 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 5,7863g heroin, 0.2113g methamphetamine; Bắt 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép súng quân dụng; bắt 3 đối tượng có lệnh truy nã; phát hiện, bắt quả tang 9 vụ, 31 đối tượng đánh bạc...

Điển hình, ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm, Công an huyện Krông Nô đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 2 vụ, 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 17 gói heroin, 1 gói ma túy đá, 1 khẩu súng ngắn (dạng súng Colt.45), 2 thanh kiếm cùng một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Công tác đấu tranh, phòng phòng tội pham và vi phạm pháp luật về pháo đã được Công an huyện Krông Nô triển khai quyết liệt, nghiêm túc với nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn. Qua đó đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp sử dụng pháo nổ trái phép và đấu tranh triệt phá 2 vụ mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ 45,5kg pháo nổ.

Điển hình, tối ngày 15/1, tại thôn Đức Lập, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Krông Nô đã bắt quả tang Nguyễn Đức Thuận (SN 1961), trú tại xã Nâm Nung, huyện Krông Nô đang có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ tang vật gần 40 kg pháo nổ các loại. Theo lời khai, Thuận mua số pháo nổ nói trên mang về bán kiếm lời và giành lại một ít để sử dụng trong dịp Tết.

Công an huyện Krông Nô đến tận nhà làm các thủ tục cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đặc biệt, lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn huyện Krông Nô đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, thực hiện có hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm tốt an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là luôn căng mình thực hiện tốt nhiệm vụ kép (vừa bảo đảm ANTT, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19).

Công an xã Quảng Phú trao trả tài sản bị mất trộm cho người dân.

Trung tá Phan Hải Triều – Trưởng Công an xã Quảng Phú, huyện Krông Nô cho biết thêm “Cùng với việc làm tốt các mặt công tác công an, với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất, sau 2 tháng thực hiện đợt cao điểm, chúng tôi đã liên tiếp phát hiện, bắt, xử lý 9 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc và 1 đối tượng truy nã.

Mới đây nhất là vào ngày 24/2/2021 qua công tác nghiệp vụ, tại thôn Phú Vinh, Công an xã Quảng Phú đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép, thu giữ 1 gói heroin cùng một số tang vật liên quan.

Công an huyện Krông Nô thường xuyên gần gũi với nhân dân, làm tốt công tác dân vận.

Trước đó, vào trưa ngày 17/2, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Quảng Phú, huyện Krông Nô đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nông Văn Lâm khi đang lẩn trốn trên địa bàn thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô.

Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản và là đối tượng có 3 tiền án, 2 tiền sự về trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Minh Quỳnh – Bá Hiển

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/lien-tiep-dau-tranh-triet-pha-cac-vu-mua-ban-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-va-phao-no-631934/