Công an huyện Mê Linh khởi tố vụ án vụ 'bảo kê' máy gặt tại xã Thạch Đà

Ngày 1-6, thông tin từ huyện Mê Linh cho biết, Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Cưỡng đoạt tài sản' xảy ra tại xã Thạch Đà.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động "bảo kê", dẫn đến ép giá gặt lúa tại xã Thạch Đà, Thường trực Huyện ủy Mê Linh đã chỉ đạo Công an huyện khẩn trương vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Căn cứ vào các điều khoản 56, 57, 145, 146 và 147 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Mê Linh) đã vào cuộc và khẩn trương điều tra vụ việc. Từ đó, Công an huyện Mê Linh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 31-5, Báo Hànôịmới đã có bài viết “Mê Linh: Có hay không việc ''bảo kê'' máy gặt ở xã Thạch Đà?”, trong đó phản ánh về dấu hiệu “bảo kê”, ép nông dân thuê máy gặt với giá cao tại xã Thạch Đà. Về vụ việc này, Thường trực Huyện ủy Mê Linh đã có văn bản chỉ đạo, giao UBND huyện khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin, xử lý nghiêm vi phạm và báo cáo Thường trực Huyện ủy trước ngày 8-6-2023.

Đồng thời, Huyện ủy giao Công an huyện tập trung điều tra, xác minh vụ việc; kiên quyết xử lý nghiêm đối tượng có hành vi “bảo kê”, đe dọa người dân. Bên cạnh đó, Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tuyên truyền, nhắc nhở người dân đề phòng, nâng cao cảnh giác với loại tội phạm trên; tố giác kịp thời các đối tượng có hành vi “bảo kê”, đe dọa, để có biện pháp xử lý...

Báo Hànôịmới sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đức Duy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/1065931/cong-an-huyen-me-linh-khoi-to-vu-an-vu-bao-ke-may-gat-tai-xa-thach-da