Công an huyện Mường Chà đấu tranh ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

ĐBP - Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Mường Chà đã phát hiện 202 trường hợp xuất cảnh trái phép ra nước ngoài; 90 trường hợp xuất cảnh trái phép ra nước ngoài quay trở về địa bàn. Xác định xuất, nhập cảnh trái phép không chỉ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) mà còn là nguy cơ ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện đã và đang tăng cường phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh, ngăn chặn.

Công an huyện Mường Chà tuyên truyền pháp luật về xuất, nhập cảnh trái phép tại xã Na Sang.

Ngày 16/10/2019, Lò Thị Tình (sinh năm 1999, trú tại bản Co Đứa, xã Na Sang) cùng một số người cùng bản bắt xe khách xuống Hà Nội sau đó tiếp tục bắt xe lên Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) xuất cảnh trái phép qua biên giới bằng đường mòn, sau đó thuê xe đến tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) để làm thuê tại một công ty đông lạnh. Làm được 13 tháng thì quay trở về địa bàn, trên đường về qua đường mòn thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ và đưa đi cách ly tập trung. Công an huyện đã ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền 3 triệu đồng đối với Lò Thị Tình về hành vi “qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn phát hiện Giàng Thị Dung (trú tại bản Ma Thì Hồ 2, xã Ma Thì Hồ) xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động làm thuê quay trở về địa bàn, Công an huyện Mường Chà đã tiến hành gọi hỏi làm rõ quá trình, mục đích xuất cảnh. Theo đó, ngày 18/7/2020 Giàng Thị Dung bắt xe khách đi Lào Cai, sau đó cùng 1 người đàn ông ở Lào Cai xuất cảnh sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch và bắt xe đi Văn Sơn (Trung Quốc) để làm thuê. Đến tháng 9/2020 bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện và bắt giữ (do không có giấy tờ tùy thân). Ngày 14/10/2020 Dung được trao trả qua Cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang).

Phân tích về nguyên nhân dẫn đến thực trạng có nhiều trường hợp trên địa bàn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, Thiếu tá Hạng A Lồng, Phó Công an huyện Mường Chà cho biết: Trước hết là do hộ nghèo, tình trạng thất nghiệp trên địa bàn huyện còn cao, chưa có giải pháp triệt để giải quyết vấn đề việc làm cho lao động phổ thông tại địa bàn, nhiều người trong độ tuổi lao động chưa có việc làm, thu nhập không ổn định. Cùng với đó ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh của người dân còn hạn chế dẫn đến tình trạng công dân trên địa bàn xuất, nhập cảnh trái phép ra nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp vẫn còn diễn ra.

Trước thực trạng trên, Công an huyện Mường Chà đã tăng cường các đợt cao điểm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định về xuất nhập cảnh; tội phạm tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài, ở lại nước ngoài trái phép. Đồng thời, tích cực tuyên truyền đến người dân trên địa bàn các quy định liên quan. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện Mường Chà đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức 34 buổi họp dân với hơn 4000 lượt người tham gia để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xuất, nhập cảnh và quy chế quản lý biên giới. Phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Mươn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; xâm canh, xâm cư trên tuyến biên giới. Tổ chức xác minh, gọi hỏi, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê quay về địa bàn. Đồng thời tham mưu cho UBND huyện tổ chức các cuộc hội đàm cấp huyện (giữa huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên với huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly, nước CHDCND Lào) và giao ban 3 xã biên giới (Mường Mươn, Na Sang, Ma Thì Hồ) với cụm Na Lầm, huyện Mường Mày (tỉnh Phoong Sa Ly). Trong đó có nội dung thống nhất các giải pháp ngăn ngừa hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, xâm canh, xâm cư... tại khu vực biên giới.

Bài, ảnh: Thu Hằng

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/186463/cong-an-huyen-muong-cha-dau-tranh-ngan-chan-xuat-nhap-canh-trai-phep