Công an huyện Nhơn Trạch: Ngăn chặn tội phạm trong các khu công nghiệp

Huyện Nhơn Trạch là một trong những địa bàn có nhiều khu công nghiệp (KCN) với gần 400 doanh nghiệp, thu hút hơn 100 ngàn lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc sinh sống. Lợi dụng tình hình đó, nhiều loại tội phạm đã đến ẩn náu và hoạt động.

Lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch ra quân tuần tra, kiểm soát trong các khu công nghiệp dịp cuối năm. Ảnh: T.Tâm

Lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch ra quân tuần tra, kiểm soát trong các khu công nghiệp dịp cuối năm. Ảnh: T.Tâm

Theo nhận định của Công an huyện Nhơn Trạch, vào dịp cuối năm là thời điểm tội phạm hoạt động mạnh, nhất là trong các khu công nghiệp, đòi hỏi lực lượng công an phải tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở những khu vực trọng điểm, trong đó có các KCN.

* Liên tiếp phá nhiều vụ trộm cắp tài sản của doanh nghiệp

Tội phạm nổi lên trong các KCN của huyện Nhơn Trạch là tội phạm trộm cắp tài sản trong các doanh nghiệp. Phần lớn vụ trộm cắp tài sản trong các doanh nghiệp đều được Công an huyện nhanh chóng điều tra và tìm ra thủ phạm.

Chiến công mới nhất của Công an huyện trong quá trình đấu tranh với tội phạm trong KCN là chỉ trong vòng 1 ngày điều tra, Công an huyện đã tìm ra thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản lớn ở Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam (KCN Nhơn Trạch 1, chuyên sản xuất đồ gia dụng) vào ngày 7-11.

Thông qua nguồn tin từ phía công ty, lực lượng Công an huyện đã phối hợp với Đồn công an KCN Nhơn Trạch tiến hành điều tra, xác minh và sàng lọc các đối tượng cộm cán trên địa bàn. Chỉ trong vòng 24 giờ, công an đã bắt được 7 đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời thu hồi 70 thùng carton đựng tài sản để trả lại cho công ty.

Trước đó, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nhơn Trạch cũng đã bắt Đặng Trường Giang (22 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) và Huỳnh Quốc Khánh (28 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua điều tra công an xác định, Giang và Khánh là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Hyosung (KCN Nhơn Trạch 5). Do thiếu tiền tiêu xài, lợi dụng quản lý lỏng lẻo của công ty nên trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9-2019, cả hai đã móc nối với nhau thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm chì với số lượng gần 130 thanh chì, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, trong năm 2019, Công an huyện Nhơn Trạch còn ngăn chặn nhiều vụ cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích… diễn ra tại các KCN trên địa bàn huyện.

* Tăng cường tuần tra, kiểm soát trong KCN

Đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện nói chung và trong KCN nói riêng diễn ra rất phức tạp. Thời gian qua, trên địa bàn thường xảy ra nhiều vụ trộm cắp trong các doanh nghiệp và cướp giật tài sản ở một số cung đường vắng trong các KCN.

Để ngăn ngừa tội phạm trong KCN, lực lượng Công an huyện đã phối hợp với Đồn Công an KCN Nhơn Trạch tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; đồng thời tổ chức nắm tình hình và phát động quần chúng nhân dân, doanh nghiệp tham gia phòng chống tội phạm.

Qua các vụ án xảy ra trong các KCN, Công an huyện xác định tội phạm tại các KCN, nhất là tình trạng trộm tài sản của công ty chủ yếu là do công nhân móc nối với bảo vệ để thực hiện hành vi phạm tội nên Công an huyện thường xuyên phối hợp cùng ban, ngành, đoàn thể và Công đoàn của các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho công nhân bằng nhiều hình thức. Cụ thể như: thông qua phương tiện truyền thông; tuyên truyền trực tiếp trong những ngày làm việc hoặc giờ nghỉ trưa; thường xuyên thông báo cho công nhân về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm để nâng cao cảnh giác.

Công an huyện cũng thường xuyên nhắc nhở các doanh nghiệp đề cao cảnh giác; nâng cao năng lực nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ để ngăn chặn tình trạng tội phạm ẩn náu hoạt động. Theo ông Lâm Chính Hùng, đại diện Công ty TNHH Greentech Headgear (KCN Nhơn Trạch 2) cho rằng, nhờ sự chỉ dẫn về nghiệp vụ của lực lượng công an nên lực lượng bảo vệ của đơn vị đã biết chủ động phòng, chống tội phạm. Nhiều năm qua, trong công ty không xảy ra các vụ trộm, cắp tài sản hoặc gây mất an ninh trật tự.

Để ngăn ngừa tội phạm trên địa bàn huyện nói chung và trong các KCN nói riêng, lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo các đội chuyên môn cùng công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm. Đồng thời, Công an huyện cũng đề nghị người dân và doanh nghiệp phải nâng cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc phát hiện, trình báo, tố giác tội phạm, giúp lực lượng công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật, lập lại an ninh trật tự trên địa bàn để các doanh nghiệp, người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh, làm ăn, sinh sống.

Theo Công an huyện Nhơn Trạch, trong năm 2019, trên địa bàn huyện xảy ra hơn 120 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý gần 170 đối tượng; đấu tranh, triệt xóa được 9 băng nhóm tội phạm, bắt xử lý 47
đối tượng.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202001/cong-an-huyen-nhon-trach-ngan-chan-toi-pham-trong-cac-khu-cong-nghiep-2981588/