Công an huyện Thanh Trì tìm chủ sở hữu số hàng hóa

Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đang tạm giữ lô hàng hóa, đề nghị ai là chủ sở hữu hợp pháp liên hệ giải quyết.

Khoảng 13h30 phút, ngày 20/01/2024, tại khu vực ngã ba đường Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ thuộc thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tổ công tác KH634-BCA của Bộ Công an và KH399-CAHN Công an Hà Nội, làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Thanh Trì, phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô mang BKS: 29X6-3890 chở trên xe các thùng cát tông có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, xác định người điều khiển xe mô tô là Nguyễn Quang Trường (sinh năm 2001, HKTT: Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Làm việc tại chỗ anh Trường tự khai nhận bên trong các thùng cát tông là các máy thịt có dòng chữ “Made in China” của nước ngoài. Tổ công tác yêu cầu anh Trường xuất trình Giấy phép lái xe, Đăng ký xe và hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên nhưng anh Trường không xuất trình được nên tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện và hàng hóa trên xe và mời anh Trường về trụ sở Công an thị trấn Văn Điển để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại trụ sở Công an thị trấn Văn Điển, anh Trường khai nhận: Số hàng hóa mà anh Trường đang vận chuyển đi thì bị phát hiện, kiểm tra là 4 thùng cát tông, mỗi thùng có 10 chiếc máy xay thịt có dòng chữ “Made in China” do nước ngoài sản xuất, tổng cộng là 40 chiếc. Anh Trường là người chở hàng thuê cho chị Lê Phương Thảo (không rõ lý lịch). Chị Thảo thuê anh Trường đến khu Công nghiệp Ngọc Hồi nhận hàng rồi chở về Hà Đông cho chị Thảo. Khi nhận hàng chị Thảo không đưa cho anh Trường bất cứ giấy gì có liên quan đến hàng hóa nên anh Trường không có để cung cấp cho cơ quan Công an. Qua kiểm tra thực tế xác định số lượng, chủng loại hàng hóa đúng như anh Trường đã tự khai nhận. Công an thị trấn Văn Điển đã tiến hành khảo sát giá trên thị trường, sản phẩm có cùng mẫu mã, có mức giá tương đương với sản phẩm máy xay thịt, có giá giao động từ (75.000đ - 85.000đ) /1 sản phẩm. Căn cứ vào biên bản khảo sát giá trên thị trường xác định tổng giá trị lô hàng hóa đang bị tạm giữ là 3.200.000đ (Ba triệu hai trăm nghìn đồng).

Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã hết 30 ngày (kể từ ngày 20/01/2024 đến hết ngày 18/02/2024), trong quá trình giải quyết hồ sơ vụ việc Công an huyện Thanh trì đã chủ động liên hệ với người có liên quan đến để giải quyết nhưng đến nay vẫn không có ai đến làm việc, nhận là chủ sở hữu của số hàng hóa nêu trên. Vì vậy, Công an huyện Thanh Trì tiếp tục gia hạn tạm giữ thêm 30 ngày nữa (từ ngày 19/02/2024 đến hết ngày 18/3/2024) đối với số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nêu trên.

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, niêm yết công khai nếu người vi phạm không đến nhận và làm việc thì Công an huyện Thanh Trì sẽ ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-huyen-thanh-tri-tim-chu-so-huu-so-hang-hoa-post567557.antd