Công an kết luận gì sau hơn 2 tháng khai quật tử thi nữ kế toán

Trong thông báo kết luận, CQĐT cho rằng, không đủ căn cứ khoa học để xác định nguyên nhân chết của nữkế toán.

Liên quan vụ khai quật tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ kế toán trưởng BVĐK Yên Thành (Nghệ An) chết cách đây 6 năm trong tư thế treo cổ, thông tin trên An ninh Thủ đô cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã gửi thông báo kết luận giám định tử thi đến người thân của nữ kế toán. Trong ảnh, thông báo kết luận giám định mà người thân nữ kế toán nhận được.

Cơ quan điều tra cho rằng, không đủ căn cứ khoa học để xác định nguyên nhân chết của bà Đào Thị Hoa (SN 1962, nguyên kế toán trưởng BVĐK huyện Yên Thành). Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tử thi đã bị phân hủy dạng xà phòng hóa, không có tổn thương rách da và cơ. Hệ thống xương không có tổn thương. Xét nghiệm vi thể thấy các mẫu phủ tạng đã bị phân hủy mất cấu trúc không còn khả năng đánh giá, nhận định. Về xét nghiệm độc chất, trong phủ tạng không tìm thấy các chất độc thường gặp. Trong ảnh, thi thể bà Đào Thị Hoa khi được gia đình phát hiện (ảnh gia đình cung cấp).

Khoảng 6 năm trước, bà Đào Thị Hoa (SN 1962, nguyên kế toán trưởng BVĐK huyện Yên Thành) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở trên núi với nhiều dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên thời điểm này, đại diện gia đình nạn nhân ký vào giấy cam kết bà Hoa tử vong do treo cổ tự sát nên cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành chỉ khám nghiệm bên ngoài tử thi mà không giải phẫu để xác định nguyên nhân chết của nạn nhân. Đồng thời, kết luận không có tội phạm nên vụ án không được khởi tố hình sự. (Ảnh: Người đưa tin)

6 năm sau, anh Ngô Anh Tuấn - con trai bà Đào Thị Hoa, đã có đơn cầu cứu đề nghị làm rõ cái chết bất thường của mẹ mình bởi anh và gia đình cho rằng, có nhiều tình tiết nghi vấn liên quan đến cái chết của bà Hoa. Trong ảnh, cơ quan chức năng tiến hành khai quật tử thi để làm rõ vụ việc.

Theo gia đình nạn nhân, bà Hoa được phát hiện chết ở trên đồi Động Nen, cách nhà khoảng hơn 2 km ở tư thế treo cổ. Điểm bất thường tại hiện trường là bà Hoa treo cổ nhưng hai đầu gối lại quỳ xuống đất. Ngoài ra, các cây nhỏ bên cạnh thi thể nạn nhân không có dấu hiệu của sự vùng vẫy theo bản năng trước lúc chết. Thân cây có nhiều cành nhỏ cũng không bị gãy và tróc vỏ do leo trèo.

Người con trai của bà Hoa cho biết thêm, lúc ở nhà thấy mẹ mình đi làm lúc nào cũng mang theo một cuốn sổ ghi chép công việc ở cơ quan, nhưng khi bà mất thì cuốn sổ này cũng mất luôn. Ngoài ra, đôi dép của nạn nhân bị bỏ lại cách hiện trường khoảng 200m. Quãng đường từ đó tới Động Nen có rất nhiều đá nhỏ, sắc và nhiều cây có gai. "Nếu đi chân đất thì tôi nghĩ sẽ có sây sát thế nhưng khi quan sát hai bàn chân mẹ lúc khai quật tử thi thì không thấy có gì khác thường”, người con trai bà Hoa cho biết thêm.

Tại cuộc khai quật tử thi bà Hoa vào sáng 24/5 vừa qua, một trong những người thân của nạn nhân, được trực tiếp tham gia chứng kiến công tác khai quật, cho biết thi thể gần như vẫn còn nguyên vẹn, da vẫn còn nguyên vẹn, dù 6 năm đã trôi qua. Người này cũng cho biết, cơ quan điều tra đã lấy nhiều mẫu phẩm từ thi thể nạn nhân để xét nghiệm, phục vụ quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết, trong đó có một phần xương cổ, hộp sọ, não bộ, nội tạng. Trong ảnh, cơ quan chức năng khai quật thi thể bà Hoa. (Ảnh: Tiền Phong)

Người này cũng cho biết, trước đó gia đình cũng đã cung cấp cho cơ quan điều tra nhiều chi tiết, như: trước ngày phát hiện bà Hoa tử vong, có hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến số của bà Hoa, trong đó tập trung vào một vài số máy nhất định với mật độ dày đặc. Gia đình bà Hoa cho rằng, từ những điểm nêu trên, gia đình đặt nghi vấn bà Hoa không thể tự tử. Trong ảnh, người dân theo dõi cơ quan chức năng khai quật tử thi bà Hoa.

An Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/cong-an-ket-luan-gi-sau-hon-2-thang-khai-quat-tu-thi-nu-ke-toan-789731.vov