Công an Kiên Giang tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

Thượng tá Phạm Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, không gian mạng là vùng 'lãnh thổ đặc biệt' đang bị các thế lực thù địch và phần tử xấu triệt để lợi dụng nhằm chống phá Đảng và Nhà nước.

Các đối tượng khai thác tính lan tỏa nhằm thực hiện “cuộc cách mạng truyền thông” đưa các thông tin xấu độc, giả mạo, những hình ảnh khiêu dâm, kích động bạo lực, kêu gọi hình thành các hội nhóm trái phép, lực lượng chính trị đối lập hoạt động đối trọng với Đảng.

Ngoài ra, các đối tượng còn tuyên truyền lối sống thực dụng, hưởng thụ, kích động hận thù dân tộc, bôi nhọ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mục tiêu làm chuyển biến, thay đổi nhận thức chính trị, không phân biệt được thông tin thật và giả, dần dần tin vào những thông tin giả mạo, xấu độc dẫn đến mất niềm tin vào cuộc sống, xa rời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện tình trạng chia sẻ, đăng tải bài viết của các trang phản động kèm bài đăng có nội dung chống Đảng, Nhà nước. Tình trạng phát tán phát các thông tin xấu, độc, sai sự thật, bôi nhọ hạ uy tín lãnh đạo, vu khống tổ chức, cá nhân diễn ra khá phức tạp, nhất là những thông tin sai sự thật, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Trước tình hình trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Kiên Giang đã chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các ngành có liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu phối hợp xử lý có hiệu quả đối với những thông tin xấu, độc, tiêu cực và các vấn đề xã hội quan tâm trên mạng xã hội. Qua công tác đã phát hiện 8 đối tượng, 24 tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ hình ảnh, bài viết có nội dung trái quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thời gian qua, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “dùng tích cực để đẩy lùi tiêu cực” từng bước giành thế chủ động, làm chủ thế trận tiến công về thông tin tư tưởng, lý luận trên mạng xã hội, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp, huy động lực lượng trong và ngoài lực lượng Công an viết, đăng tải, chia sẻ trên 1.000 lượt bài viết, lan tỏa những thông tin tích cực để phản bác.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã điều phối, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương viết và chia sẻ trên 1.000 lượt tin, bài viết về hình ảnh đẹp của CBCS Công an các cấp của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan xác minh, xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin tiêu cực, đến nay cơ bản ổn định chưa phát hiện vấn đề phức tạp nổi lên.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Kiên Giang, trong thời gian tới cần thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng nhận diện những thông tin xấu, độc, xuyên tạc. Tăng cường viết tin, bài đấu tranh trực diện, công khai về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an các cấp, phấn đấu rèn luyện để mỗi CBCS Công an là cây bút sắc bén để bảo vệ Đảng.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-kien-giang-tang-cuong-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-tren-mang-xa-hoi-i661898/