Công an Kiên Giang xác minh vụ tài xế tố bị cảnh sát 113 hành hung

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao về 1 clip dài gần 30 phút do 1 tài xế taxi quay lại cảnh bị tổ tuần tra cảnh sát trật tự (Công an tỉnh Kiên Giang) xử lý lỗi đỗ xe không đúng quy định. Cho rằng mình không vi phạm, tài xế taxi không xuất trình giấy tờ dẫn đến việc bị đánh phải vào viện cấp cứu.

Cây ba trắc vung lên phía sau anh Út - Ảnh cắt từ clip

Cây ba trắc vung lên phía sau anh Út - Ảnh cắt từ clip

Chống thì bị… đánh?

Theo nội dung clip, mở đầu là hình ảnh 2 cảnh sát trật tự điều khiển mô tô chuyên dụng đỗ trước 1 chiếc xe taxi. Đại úy Nguyễn Giang Nam (tên các cán bộ công an sau nay được truy rõ - PV) ngồi sau xuống xe, chào và yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ xe.

Khi được yêu cầu thông báo lỗi, đại úy Nam cho biết lỗi của tài xế là đỗ xe dưới dốc cầu. Nhưng tài xế cho rằng mình không vi phạm vì đậu cách vạch ngã tư (dốc cầu là ngã tư) hơn 5 m, không dừng trên vạch người đi bộ, trước biển cấm đỗ, và đỗ cách lề không quá 25 cm…

Chiếc taxi của anh Hậu ở vị trí xảy ra vụ việc - Ảnh: Người tố cáo cung cấp

Vì vậy, tài xế taxi không xuất trình giấy tờ vì cho rằng mình không vi phạm. Còn nếu muốn kiểm tra hành chính thì cảnh sát phải xuất trình chuyên đề, kế hoạch! Tuy nhiên, 2 cảnh sát không đưa ra kế hoạch chuyên đề mà nằng nặc yêu cầu tài xế này xuất trình giấy tờ.

Sau ít phút, thiếu tá Nguyễn Hà An (người điều khiển mô tô chở đại úy Nam) yêu cầu đại úy Nam gọi cho Cảnh sát 113 vì có trường hợp chống đối. Thiếu tá này cũng cho rằng, người dân không có quyền xem chuyên đề, kế hoạch của cảnh sát đi tuần!

Vài phút sau, xe ôtô bán tải của lực lượng Cảnh sát 113 chở 3 cảnh sát mặc sắc phục đến nơi xảy ra vụ việc. Theo nội dung clip, trung tá Phạm Văn Ngợi bước xuống xe và ngay lập tức yêu cầu đưa ô tô của tài xế về phường, đồng thời không cho tài xế quay phim mình. Khi tài xế taxi nói không có nghị định nào cấm người dân quay phim thì trung tá này im lặng.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc - Ảnh: Người tố cáo cung cấp

Vụ việc giằng co kéo dài, lực lượng cảnh sát đến mỗi lúc mỗi đông. Nhiều người dân hiếu kỳ cũng có mặt chứng kiến vụ việc. Đến cuối clip, có tiếng kêu lớn của anh tài xế, hình ảnh bị xê dịch như có ai đó xô kéo, và 1 thanh niên áo đen đứng gần đó cũng bị đánh…

Và xuất hiện 1 clip thứ 2, quay ở bệnh viện, có cảnh người tài xế taxi lúc nãy, mặc áo chiếc áo trắng bị nhuốm máu, có vết thương rỉ máu ở đầu và đang ngồi trên giường bệnh. Cảnh sát mặc sắc phục cũng có mặt ở bệnh viện để ghi nhận vụ việc. Theo đó, sự việc được giới thiệu là vì chống đối, không xuất trình giấy tờ, nên tài xế taxi bị công an đánh đến nỗi phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc là có thật!

Trao đổi với PV, anh Dương Hồng Hậu (SN 1976, ngụ P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) - tài xế taxi, chủ nhân của clip, cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa 19.1.2018, nhưng mới tung lên mạng những ngày gần đây. Lúc đó, xe ô tô 7 chỗ của anh đang đỗ trên đường Nguyễn Công Trứ, thuộc P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, thì bị thiếu tá An và đại úy Nam yêu cầu xuất trình giấy tờ để xử lý lỗi đậu xe không đúng nơi quy định.

Khi sự việc xảy ra như trong clip chừng 15 phút, do nói nhiều nên khát nước, anh Hậu có nhờ 1 thanh niên tên Trịnh Văn Út (SN 1993, ngụ xã Đông Hòa, H.An Minh, Kiên Giang) đứng gần đó mua dùm chai nước uống. Anh Út sau khi mua nước cho anh Hậu thì đứng lại theo dõi đến cuối vụ việc. Cuối clip, khi anh Hậu bị đưa lên xe của Cảnh sát 113 để về phường xử lý, thì anh Út cũng bị đưa luôn về phường.

Nạn nhân tại bệnh viện - Ảnh cắt từ clip

Theo anh Hậu trình bày, lúc cảnh sát đưa anh lên xe có đánh vào đầu anh 1 cái bằng cây ba trắc. Anh Út cũng bị đánh nhiều cái vào đầu rồi đưa lên xe cùng anh. “Đến trụ sở P.Vĩnh Thanh, công an phường đã từ chối tiếp nhận và đề nghị đưa tôi và Út đi cấp cứu, vì máu ra nhiều”, anh Hậu nói.

Vì lý do đó mà xuất hiện clip thứ 2, ghi lại cảnh ở bệnh viện. Anh Hậu xác nhận người trong clip thứ 2, đầm đìa máu chính là mình và ở 1 phòng bệnh khác là anh Út, cũng đang nằm điều trị với vết thương ở đầu.

Theo anh Hậu, người đánh anh và anh Út là 1 trong những người mặc đồ cảnh sát có mặt tại thời điểm đó. Sau khi được bệnh viện sơ cứu vết thương, anh Hậu và anh Út đã có đơn tố cáo gửi đến lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang để tố cáo hành vi đánh người và bắt giữ người trái pháp luật. Cũng theo anh Hậu chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát trật tự đã lập biên bản xử phạt hành chính anh về lỗi đỗ xe không đúng nơi quy định!

Ngày 23.1, Thanh tra Công an tỉnh Kiên Giang có thông báo chuyển đơn tố cáo của anh Hậu và anh Út đến Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH) thuộc Công an tỉnh Kiên Giang để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 31.1, Trưởng phòng CSQLHC về TTXH - thượng tá Trần Văn Tám, đã ra quyết định thụ lý giải quyết tố cáo.

Theo nội dung quyết định, có 3 cảnh sát bị tố cáo gồm thiếu tá Nguyễn Hà An - Đội phó đội CSTT; đại úy Nguyễn Giang Nam, cán bộ đội CSTT; đại úy Lữ Minh Thái, cán bộ đội Cảnh sát 113.

Quyết định thụ lý đơn tố cáo - Ảnh: Thanh Nguyên

Nội dung xác minh gồm: Quy trình tuần tra, kiểm soát ngày 19.1.2018 của Tổ tuần tra gồm thiếu tá An và đại úy Nam về việc kiểm tra và xử lý phương tiện BKS 68A - 056.53 (xe taxi của anh Hậu - PV) đỗ trên đường Nguyễn Công Trứ là đúng hay sai? Trong quá trình tuần tra, kiểm soát có kế hoạch đã được lãnh đạo phê duyệt hay chưa? Đồng chí Lữ Minh Thái có hành hung khi áp giải 2 người dân lên xe Cảnh sát 113 hay không?

Lý giải nguyên nhân vì sao sự việc xảy ra đã hơn 1 tháng, nhưng đến nay mới được đăng tải trên mạng xã hội, anh Hậu cho biết: lúc sự việc mới xảy ra, do có người quen khuyên bảo anh Hậu nên để cho lực lượng cảnh sát có thời gian khắc phục, xử lý, khoan “làm dữ”. Nhưng thời gian trôi qua, sự việc vẫn chưa được giải quyết nên anh Hậu quyết định đăng tải 2 clip lên mạng xã hội.

Ngoài mong muốn lấy lại công bằng cho mình, anh Hậu còn muốn lấy lại công bằng cho anh Út, 1 người dân vô can chỉ vì mua chai nước cho anh và đứng xem, mà bị xem như “đồng bọn” và rước vạ vào thân.

Theo phía Công an tỉnh Kiên Giang, thời gian làm rõ sự việc là trong vòng 60 ngày, kể từ ngày 31.1.2018.

Thanh Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/cong-an-kien-giang-xac-minh-vu-tai-xe-to-bi-canh-sat-113-hanh-hung-82919.html