Công an Kon Tum kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 3-10, Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum tổ chức buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)' cho toàn thể cán bộ, đảng viên là đoàn viên, hội viên thuộc Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Đại biểu tham dự Buổi sinh hoạt đã được nghe Báo cáo viên - đồng chí Thiếu tá, Tiến sỹ Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học An ninh nhân dân, trao đổi những nội dung lý luận và thực tiễn sâu sắc, ý nghĩa gắn liền với bản Di chúc - một trong năm tác phẩm được công nhận là bảo vật quốc gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chính trị.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chính trị.

Di chúc của Người là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vĩ nhân đã suốt đời phấn đấu hi sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Di chúc là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha; là niềm tin sâu sắc của Người gửi lại toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ mai sau.

Di chúc của Người đã trở thành thiêng liêng, thành cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Buổi sinh hoạt chính trị là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Kon Tum thấm nhuần sâu sắc, đầy đủ hơn về những giá trị cao đẹp trong nhân cách, tri thức, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc họa rõ nét trong bản Di chúc của Người.

Qua đó, góp phần giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện nhân cách bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Tin, ảnh: N.H.Khôi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-kon-tum-to-chuc-sinh-hoat-chinh-tri-ky-niem-50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-1969-2019-564257/