Công an làm rõ vụ nữ sinh TP.HCM bị đánh, kéo lê trên đường

Hiệu trưởng trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP.HCM) cho biết công an đang làm rõ vụ học sinh của trường đánh hội đồng bạn. Trường đã báo sự việc với Sở GD&ĐT TP.HCM.

Ngày 29/10, trao đổi với Zing.vn, ông Phạm Xuân Trường, Hiệu trưởng trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP.HCM), cho biết ông đã báo cáo vụ việc học sinh đánh bạn với Sở GD&ĐT và UBND TP.HCM, đồng thời phối hợp công an để làm rõ vụ việc.

Ông Trường cho hay 3 nữ sinh cùng học khối 11 nhưng khác lớp. Tuy nhiên, trường chưa biết danh tính người quay clip.

Khoảng 20h ngày 22/10, biết N. nói xấu mình, V. và D. hẹn ra nói chuyện rồi xảy ra xô xát. Một người khác quay lại và đăng clip lên mạng. Trong đó, hai nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào vùng mặt, đầu và người N., kéo lê em trên đường.

Tối 22/10, N. bị 2 bạn dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu và kéo lê trên đường.

Tối 22/10, N. bị 2 bạn dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu và kéo lê trên đường.

Khi về nhà, N. nói với mẹ bị ngã xe. Hôm sau, người mẹ xin phép nhà trường cho con nghỉ học vì tai nạn, bị thương.

“Phụ huynh còn chụp ảnh N. bị xây xát gửi giáo viên chủ nhiệm nên trường không biết nguyên nhân thực sự”, ông Trường giải thích lý do nữ sinh nghỉ học nhưng trường không nắm được vụ việc. Trong khi đó, 2 em đánh bạn vẫn lên lớp bình thường.

Chỉ khi xem clip trên mạng, mẹ N. mới biết sự thật. Ngày 25/10, bà dẫn con lên trường trình báo và báo công an phường 17. Trường cũng mời 2 nữ sinh đánh bạn cùng phụ huynh đến viết tường trình, kiểm điểm.

Ông Trường cho hay 3 em có học lực trung bình. Đây là vụ bạo lực học đường đầu tiên ở trường trong hơn 20 năm qua. Vị hiệu trưởng nói trường không lẩn tránh trách nhiệm, khẳng định sẽ phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Cả 3 em là học sinh trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp, TP.HCM), đều có học lực trung bình. Ảnh: Nguyễn Sương.

“Tuy sự việc xảy ra bên ngoài, trường vẫn làm hết sức có thể, không đùn đẩy trách nhiệm. Đây là việc không ai mong muốn. Vì phút nông nổi, học sinh xảy ra xô xát. Các em cũng hối hận, sợ hãi”, ông Trường chia sẻ.

Hiện tại, hai em tạm nghỉ học để phối hợp công an làm rõ vụ việc. Trường chờ có kết luận từ công an mới đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp.

Ông Trường thông tin thêm N. bị chấn thương phần mềm và bị thương ở mắt, phải nghỉ học để điều trị. Sức khỏe của em chuyển biến tốt, tinh thần ổn định.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cong-an-lam-ro-vu-nu-sinh-tphcm-bi-danh-keo-le-tren-duong-post1007277.html