Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân

Đắc Nông- Thực hiện Cuộc vận động 'Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ', ngày 14-9, cuối tuần qua Công an tỉnh Đắc Nông phối hợp với CAH Cư Jút tổ chức diễn đàn 'Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân'.

Đắc Nông- Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", ngày 14-9, cuối tuần qua Công an tỉnh Đắc Nông phối hợp với CAH Cư Jút tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân". Tham dự hội nghị có Đại tá Lê Vinh Quy- Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã và đông đảo người dân trên địa bàn H. Cư Jút.

Đại tá Lê Vinh Quy- Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắc Nông phát biểu trả lời các ý kiến của nhân dân tại hội nghị.

Tại diễn đàn, đại diện Công an tỉnh đã thông báo kết quả các mặt công tác, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn trong thời gian qua, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân biết và có biện pháp phòng ngừa.

Trên tinh thần dân chủ, sôi nổi, đã có nhiều quần chúng nhân dân tham gia góp ý thẳng thắn đối với lực lượng Công an Đắc Nông nói chung, CAH Cư Jút nói riêng. Các ý kiến tập trung đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Đắc Nông trong phục vụ nhân dân và trong công tác bảo đảm ANTT cũng như nêu lên một số tình hình nổi lên trên địa bàn, đồng thời kiến nghị lực lượng Công an tiếp tục có những giải pháp để đảm bảo tốt tình hình ANTT,bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hầu hết các ý kiến của người dân đều được các phòng chức năng Công an tỉnh và CAH Cư Jút trả lời cụ thể và ghi nhận những ý kiến đóng góp. Đại tá Lê Vinh Quy cũng đã tiếp thu ý kiến của người dân, giải đáp thêm một số kiến nghị của nhân dân đồng thời mong muốn người dân tiếp tục đóng góp ý kiến cho lực lượng Công an bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, từ đó giúp lực lượng Công an nhìn rõ những hạn chế, thiếu sót mà nhân dân phản ánh để kịp thời có hướng khắc phục, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn.

Hồng Long

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Nghệ An- Chiều 14-9, Đội Cảnh sát bảo vệ Khu Di tích Kim Liên (H. Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Tới dự có đại diện lãnh đạo các phòng ban Khu Di tích Kim Liên; đại diện 2 dòng họ Hoàng Xuân, dòng họ Nguyễn Sinh và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Tại diễn đàn, Đội đã báo cáo kết quả công tác, tình hình ANTT trong thời gian qua; thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân biết và có biện pháp phòng ngừa. Tại đây, quần chúng nhân dân tham gia góp ý thẳng thắn, trong đó cơ bản các ý kiến đều ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tác phong lề lối làm việc của đội ngũ lực lượng Công an; về thái độ phục vụ nhân dân, nâng cao khả năng nghiệp vụ cũng như nắm bắt tình hình ANTT, TTATXH ở Khu Di tích Kim Liên nhằm có biện pháp xử lý kịp thời, tạo sự yên tâm, đem lại bình yên cho nhân dân địa phương và du khách thập phương đến tham quan quê hương Bác Hồ.

Với tinh thần cầu thị, Đại úy Lê Văn Hải- Đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ Khu Di tích Kim Liên đã trực tiếp giải thích, làm rõ thêm những ý kiến đề xuất, nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân. Trong thời gian tới, Đội sẽ tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong phục vụ nhân dân, nâng cao nghiệp vụ, tăng cường lực lượng nắm tình hình, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

N.A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_195377_cong-an-lang-nghe-y-kien-cua-nhan-dan.aspx